Đầu tư hơn 10 tỷ xây chợ rồi bỏ hoang giữa thủ đô

Ông Phùng Văn Đôn, người dân tại phố Mới ngã tư Sở (Đống Đa) nhiều lần gửi lên các cấp chính quyền, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm
Ông Phùng Văn Đôn, người dân tại phố Mới ngã tư Sở (Đống Đa) nhiều lần gửi lên các cấp chính quyền, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm
TPO - Chợ tạm Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội) được xây dựng gần ba năm, nhưng đến nay vẫn bỏ hoang, khiến người dân xung quanh khốn khổ vì rác thải và mùi hôi thối.

Đầu tư hơn 10 tỷ xây chợ rồi bỏ hoang giữa thủ đô

> Chợ tạm xây thực, trung tâm thương mại xây trên… giấy 

TPO - Chợ tạm Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội) được xây dựng gần ba năm, nhưng đến nay vẫn bỏ hoang, khiến người dân xung quanh khốn khổ vì rác thải và mùi hôi thối.

Ông Phùng Văn Đôn, người dân tại phố Mới ngã tư Sở (Đống Đa) nhiều lần gửi lên các cấp chính quyền, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm
Ông Phùng Văn Đôn, người dân tại phố Mới ngã tư Sở (Đống Đa) nhiều lần phản ánh lên các cấp chính quyền, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm. Ảnh: Minh Đức

Chợ tạm Ngã Tư Sở được Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài Chính Dầu Khí Việt Nam đầu tư hơn 10 tỷ đồng, xây 790 ki ốt được gần ba năm, nhưng cho tới nay vẫn bỏ hoang.

Mỗi kiốt mặt tiền với diện tích khoảng 1m, rộng 3m2 được trang bị đầy đủ thiết bị điện, nước cũng như hệ thống phòng chống cháy nổ.

Tuy nhiên, khu chợ tạm Ngã Tư Sở đang trở thành bãi tập kết rác và nước thải khiến người dân sống tại khu vực này khốn khổ vì mui hôi thối.

Hệ thống PCCC chưa dùng đa hư hỏng
Hệ thống PCCC chưa dùng đã hư hỏng.
Nước thải bốc mùi hôi thối
Nước thải bốc mùi hôi thối.
Đầu tư hơn 10 tỷ xây chợ rồi bỏ hoang giữa thủ đô ảnh 4
Chợ tạm thành nơi chứa rác thải
Chợ tạm thành nơi chứa rác thải.
Xây dựng cạnh sông Tô Lịch
Xây dựng cạnh sông Tô Lịch.
Chợ Ngã Tư Sở hiện tại
Chợ Ngã Tư Sở hiện tại.
Trung tâm thương mại Ngã Tư Sở vẫn nằm trên giấy
Trung tâm thương mại Ngã Tư Sở vẫn nằm trên giấy.

Minh Đức

Theo Viết
MỚI - NÓNG