Du lịch tự phát, chèo kéo khách trên đèo Hải Vân

Du lịch tự phát, chèo kéo khách trên đèo Hải Vân
TP - Đà Nẵng đang quyết liệt ra quân dẹp nạn hàng rong, chèo kéo khách, đỉnh đèo Hải Vân cũng không ngoại lệ.

> Tàu không phép tung hoành vịnh Bái Tử Long

Tuy nhiên, địa điểm nằm ở độ cao gần 500m so với mực nước biển này lại quá khó khăn để duy trì lực lượng thường xuyên. Có mặt tại đỉnh đèo Hải Vân khi 3 xe chở khách nước ngoài dừng lại tham quan. Xe vừa đỗ, những người bán hàng rong chừng 30 người lập tức ùa tới, quyết liệt đeo bám.

Tiếng Anh bồi được những người này phi như chém gió, mặc cho những du khách tỏ vẻ bực mình vì bị quấy rầy. Thấy chúng tôi chụp cảnh chèo kéo khách, một chị lớn tuổi, trong đội quân này, lập tức phản ứng. Một thanh niên nói: “Chúng ông bán hàng, liên quan gì!”.

Ông Huỳnh Minh Nhơn “Phó GĐ Sở VHTT&DL Đà Nẵng thừa nhận, chuyện chèo kéo khách ở đỉnh đèo Hải Vân diễn ra từ lâu và được xem như một vấn nạn (ảnh).

Khách từ Huế vào Đà Nẵng thường qua đèo Hải Vân sẽ có ấn tượng không tốt ngay từ cửa ngõ.

“Đỉnh đèo Hải Vân là thắng cảnh tuyệt đẹp, nhiều chi tiết lịch sử, có thể nhìn toàn cảnh Đà Nẵng và đèo Hải Vân hùng vĩ, nhưng nghịch lý ở chỗ là địa điểm này chưa ai công nhận là một khu du lịch đúng nghĩa. Vì thế, nạn chèo kéo khách công khai và tràn lan” - ông Nhơn nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG