Lần đầu tiên có giải báo chí về an toàn giao thông

Lần đầu tiên có giải báo chí về an toàn giao thông
TPO - Chiều 25-4, tại Hà Nội, Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ký kết chương trình phối hợp về công tác thông tin, tuyên truyền an toàn giao thông (ATGT) năm 2012.

Theo đó, trong chương trình hợp tác, tới đây 2 bên sẽ tổ chức giải thưởng báo chí với chủ đề tác phẩm báo chí tuyên truyền về ATGT hay nhất năm 2012. Dự kiến, cuối năm nay sẽ tổ chức tuyên dương, trao giải được truyền hình trực tiếp trên VTV và VTC.

Ngoài ra, 2 bên sẽ cung cấp, định hướng thông thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tấn, báo chí và ở cơ sở, định hướng thông tin về ATGT cho lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tại buổi giao ban báo chí do Bộ TT&TT, Ban Tuyên giáo TƯ và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Sở TT&TT và Đài phát thanh- Truyền hình các địa phương tăng thời lượng, đổi mới cách thức, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền ATGT, tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền ATGT…

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn nhấn mạnh: “Những năm qua, công tác thông tin tuyên truyền ATGT đã được các cơ quan TT&TT, thông tấn báo chí triển khai thực hiện mạnh mẽ, bước đầu đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra đối với việc giảm ùn tắc và TNGT, đòi hỏi việc nâng cao nhận thức của toàn xã hội thì công tác thông tin tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT cần phải tiếp tục đẩy mạnh”.

Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp cũng nói: “Việc phối hợp giữa Bộ TT&TT và Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ giúp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT bằng nhiều hình thức, chắc chắn sẽ tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cả cộng đồng khi tham gia giao thông, từng bước góp phần giảm TNGT và ùn tắc giao thông trên cả nước”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.