Khổ ải đường Hà Nội - Thái Nguyên

Đường quốc lộ 3 cũ Hà Nội - Thái Nguyên xuống cấp nghiêm trọng
Đường quốc lộ 3 cũ Hà Nội - Thái Nguyên xuống cấp nghiêm trọng
TP - Những người tham gia giao thông tuyến Hà Nội - Thái Nguyên luôn có cảm giác như đánh vật vì mặt đường xấu. Tuyến đường này dài khoảng 80 km nhưng tới nửa là khó đi.

> Đường Hà Nội tắc vẫn hoàn tắc

Không chỉ hành khách mà cánh tài xế cũng ngán con đường này. Một lái xe tên Hưng cho biết: “Mỗi ngày, tôi chạy hai lượt từ Hà Nội lên Thái Nguyên và ngược lại. Nếu trước đây mỗi lượt chỉ mất hơn 2 giờ là đến bến, nay phải ì ạch hơn 3 giờ.

Lái xe tuyến đường này nhiều hôm đau bụng, căng thẳng đầu óc vì đường xóc”. Một hành khách chia sẻ: “Tôi lên Thái Nguyên vào dịp Festival Trà Quốc tế năm 2011, nay trở lại vẫn thấy đường ngổn ngang công trình. Mặt quốc lộ 3 quá xấu, nhiều ổ gà, ngồi trên xe cứ lắc lư, có lúc lại thót tim vì xe phanh gấp”.

Sau mưa đường càng lầy lội, trơn trượt. Tổng chiều dài đường xấu khá dài, từ cầu đường tránh TP Thái Nguyên (đoạn Trường Cao đẳng Kinh tế) đến ngã tư Sóc Sơn (Hà Nội).

Dọc tuyến đường Hà Nội-Thái Nguyên đoạn giáp Sóc Sơn, nhiều chỗ hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, có những đoạn mới đào đất, nước ngập như cái ao bên đường. Nhiều gia đình dọc tuyến đường này phải lắp tạm tre, gỗ làm cầu bắc qua để đi lại như khu Phú Xá (TP. Thái Nguyên).

Dự án xây dựng quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên (hay còn gọi là dự án đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên) vẫn đang trong giai đoạn thi công.

Được khởi công cuối năm 2009, với chiều dài hơn 61km qua 3 địa phương (Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên) có quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h, điểm đầu từ xã Ninh Hiệp (Hà Nội), điểm cuối là đường tránh thành phố Thái Nguyên. Nếu đúng tiến độ, quý III - 2013, tuyến đường mới mới hoàn thành.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.