Báo 'Tiền Phong' tặng quà cho nạn nhân da cam

Báo 'Tiền Phong' tặng quà cho nạn nhân da cam
TP - Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Điôxin TP Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị tổng kết một năm thực hiện phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam TP Hải Phòng” nhằm tôn vinh những tấm lòng vàng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam thành phố năm 2012.

> Phát động Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam

Nhà báo Trung Hiền (phải), đại diện báo Tiền Phong trao quà ủng hộ. Ảnh: Phạm Duẩn
Nhà báo Trung Hiền (phải), đại diện báo Tiền Phong trao quà ủng hộ. Ảnh: Phạm Duẩn.

Năm qua, phong trào hành động vì nạn nhân chất độc da cam được gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Xóa nhà tranh, nhà tạm”, “Đền ơn đáp nghĩa”...

Thông qua phong trào này, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ tặng quà, học bổng, sửa chữa nâng cấp nhà tình nghĩa, dạy nghề, khám chữa bệnh, trợ cấp đột xuất hàng chục nghìn lượt nạn nhân chất độc da cam ở Hải Phòng.

Đến nay, Hải Phòng có hơn 17 nghìn người là người hoạt động kháng chiến và các con của họ bị phơi nhiễm, nhiễm và di nhiễm chất độc da cam.

Sau một năm hoạt động, Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Điôxin TP Hải Phòng đã vận động, quyên góp được gần 5,5 tỉ đồng để hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam.

Nhân dịp này, báo Tiền Phong đã trao tặng 10 suất quà cho 10 nạn nhân chất độc da cam ở TP Hải Phòng, mỗi suất 1 triệu đồng. Chi nhánh Cty Cổ phần Tiền Phong tại TP Hải Phòng ủng hộ 30 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.