Phá hủy hầm lò than trái phép

Phá hủy hầm lò than trái phép
TP - Liên quan việc khai thác than trái phép tại mỏ than Ngọc Kinh và Sườn Giữa - An Điềm (Đại Lộc - Quảng Nam), ngày 22 - 8 ông Bùi Đức Lợi, Trưởng phòng TNMT huyện Đại Lộc cho biết đã hoàn thành việc phá hủy các hầm lò, đường giao thông tại mỏ than Ngọc Kinh để sớm ổn định tình hình.

> UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo dẹp than thổ phỉ

Các ngành chức năng đã đánh sập 82 hầm lò, phá 14 lều trại còn bỏ lại của các doanh nghiệp đã khai thác trước đây.

Đồng thời cắm 40 biển báo tại các hầm lò đã san lấp nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ sụt lún để người đi làm rừng biết và tránh xa khu vực nguy hiểm.

Trước đó, ngày 10-8, UBND huyện Đại Lộc đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, truy quét và giám sát việc khắc phục, hoàn thổ tại các mỏ than trên địa bàn.

Đối với mỏ than Sườn Giữa - An Điềm, huyện Đại Lộc đã đình chỉ hoàn toàn mọi hoạt động vận chuyển than tại đây.

Theo ông Phan Đức Tính, Phó chủ tịch huyện Đại Lộc, hai đơn vị còn giấy phép khai thác tại mỏ than Ngọc Kinh là công ty TNHH Anh Lài và công ty Hạnh Ngọt, UBND huyện đã đề nghị thu hồi giấy phép trước thời hạn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG