Dân nghèo chỉ được xài cột điện mục

Dân nghèo chỉ được xài cột điện mục
TP - Ở ấp Vĩnh Tiền, xã Vĩnh Biên (Ngã Năm, Sóc Trăng) có 16 hộ dân đang sống với hàng cột điện mục ải rất nguy hiểm. Hàng cột bên đoạn đường dài khoảng một cây số, bằng tre, bạch đàn, tràm, tất cả xiêu vẹo, có cái đã gãy.

Ông Trương Minh Diễn, một trong số hộ dân cho biết đây là đường dây do đơn vị điện lực kéo từ trụ chính ở đường liên xã vào từ năm 2001, còn cột điện do bà con đóng góp.

Sau đó, cũng trên đoạn đường này, phía điện lực có dựng hàng cột bê tông và kéo điện cho vùng dân cư khác, nhưng không cho 16 hộ dân nghèo sử dụng.

Một cán bộ ở Điện lực huyện Ngã Năm nói “việc không cho 16 hộ sử dụng cột điện bê tông, phải hỏi công ty”.

Ông Huỳnh Minh Hải, GĐ Điện lực tỉnh Sóc Trăng, nói cột điện bê tông do Điện lực huyện Ngã Năm quản lý, nhưng ông cũng hứa cho cán bộ chuyên môn kiểm tra để xử lý kịp thời.

Chiều 23-8, người dân ở ấp Vĩnh Tiền điện thoại cho biết, có ba nhân viên của ngành điện lực xuống nhìn ngó, trước nhưng lúc ra về lại nói với bà con “phải lo trồng lại trụ điện cho chắc, nếu không sẽ cắt điện”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG