Báo Tiền Phong trao 50 triệu đồng hỗ trợ nạn nhân ở Yên Bái

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Duy Cường (trái) tiếp nhận hỗ trợ của báo Tiền Phong
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Duy Cường (trái) tiếp nhận hỗ trợ của báo Tiền Phong
TPO - Sáng nay, 11-9, báo Tiền Phong đã trao 50 triệu đồng cho UBND tỉnh Yên Bái hỗ trợ cho các gia đình có người bị nạn tại La Pán Tẩn và các gia đình khác bị thiệt hại trong cơn bão số 5
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Duy Cường (trái) tiếp nhận hỗ trợ của báo Tiền Phong
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Duy Cường (trái) tiếp nhận hỗ trợ của báo Tiền Phong.

Tính đến sáng qua (11.9.2012), thiệt hại do thiên tai những ngày qua tại Yên Bái đã khiến 23 người chết, mất tích và bị thương, trong đó vụ sạt lở đất kinh hoàng ngày 7.9 tại xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải đã khiến 16 người chết, 2 người mất tích và 2 người bị thương nặng.

Bão số 5 đã phá hỏng hơn 7.700 ngôi nhà (171 nhà sập đổ hoàn toàn), gây ngập úng 452 hộ, 545 ha lúa và hoa mà bị phá hủy, hơn 40 công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế bị hư hỏng, tổng giá trị thiệt hại khoảng 45 tỷ đồng.

UBND tỉnh Yên Bái đã thành lập Ban tiếp nhận hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ sạt lở tại La Pán Tẩn và các nạn nhân thiên tai khác.

Để góp phần động viên giúp đỡ các nạn nhân trong cơn hoạn nạn, BBT báo Tiền Phong quyết định trích 50 triệu đồng từ Quỹ hoạt động xã hội của báo chuyển cho Ban tiếp nhận hỗ trợ. Sáng nay, 11-9, đại diện báo Tiền Phong đã trao 50 triệu đồng cho UBND tỉnh Yên Bái hỗ trợ cho các gia đình có người bị nạn tại La Pán Tẩn và các gia đình khác bị thiệt hại trong cơn bão số 5.

Theo Viết
MỚI - NÓNG