Lập Khu bảo tồn biển Nam Yết

Đảo Nam Yết
Đảo Nam Yết
TP – Trong năm 2013, Bộ NN&PTNT sẽ tiến hành lập quy hoạch chi tiết, làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất thành lập Khu bảo tồn biển (KBTB) Nam Yết, ở huyện đảo Trường Sa.

> Đề nghị công nhận bia chủ quyền ở Trường Sa là di tích quốc gia

Ông Nguyễn Việt Cường, Trưởng phòng Bảo vệ và Phát triển Nguồn lợi thủy sản, Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản cho biết như vậy.

Đảo Nam Yết
Đảo Nam Yết.

KBTB Nam Yết ở trong số 16 KBTB thuộc Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, KBTB Nam Yết nằm ở phía nam cụm đảo Nam Yết, cách thành phố Nha Trang khoảng 450 km về phía Đông Nam, có tổng diện tích 35.000 ha, trong đó diện tích biển là 20.000 ha, diện tích đảo rạn san hô Nam Yết là 15.000 ha.

Số liệu điều tra cho biết, khu vực biển Nam Yết có 492 loài động vật và thực vật phù du, 86 loài rong, 2 loài cỏ biển, 225 loài động vật đáy, 414 loài cá san hô, 2 loài rùa biển, 246 loài san hô, 19 loài thực vật trên cạn, 10 loài chim biển.

Trong đó, có nhiều loài thuộc nhóm sinh vật quý hiếm như bào ngư, trai tai tượng, hải sâm, ốc anh vũ, nhum đá, đồi mồi...

Tại đây có hệ sinh thái thảm cỏ biển rộng nhất quần đảo Trường Sa, có hệ sinh thái đầm phá (lagoon) hở thuộc các vùng rạn san hô kiểu đại dương.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị Bộ NN&PTNT cho phép UBND tỉnh Khánh Hòa được đầu tư xây dựng, thành lập khu bảo tồn biển Nam Yết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.