Mang tri thức đến Pa Tần

Mang tri thức đến Pa Tần
TPO – Ngày 26-11, Đoàn thanh niên Tập đoàn VNPT phối hợp Liên chi đoàn báo Tiền Phong tổ chức lễ trao tặng “Thư viện thân thiện” cho Trường tiểu học số 1 xã Pa Tần (Sìn Hồ, Lai Châu).

Mang tri thức đến Pa Tần

TPO – Ngày 26-11, Đoàn thanh niên Tập đoàn VNPT phối hợp Liên chi đoàn báo Tiền Phong tổ chức lễ trao tặng “Thư viện thân thiện” cho Trường tiểu học số 1 xã Pa Tần (Sìn Hồ, Lai Châu).

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ hai cơ quan hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Hoạt động được thầy và trò trường tiểu học số 1 Pa Tần chào đón bằng nhiều tiết mục văn nghệ ấn tượng
Đây là một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ hai cơ quan hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Hoạt động được thầy và trò trường tiểu học số 1 Pa Tần chào đón bằng nhiều tiết mục văn nghệ ấn tượng.
Ông Đặng Ngọc Hùng - Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Pa Tần nhận biển tượng trưng Thư viện thân thiện từ anh Phan Hoài Nam - Bí thư Đoàn Tập đoàn VNPT (áo xanh)
Ông Đặng Ngọc Hùng - Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Pa Tần nhận biển tượng trưng Thư viện thân thiện từ anh Phan Hoài Nam - Bí thư Đoàn Tập đoàn VNPT (áo xanh).
Nhà báo Phong Cầm - Phó Bí thư Chi đoàn Báo Tiền Phong thay mặt đoàn tặng sách, báo cho thư viện
Nhà báo Phong Cầm - Phó Bí thư Chi đoàn Báo Tiền Phong thay mặt đoàn tặng sách, báo cho thư viện .
Thầy trò trường tiểu học số 1 Pa Tần và đại diện đoàn tình nguyện cùng kéo rèm khai trương “Thư viện thân thiện”. “Thư viện thân thiện” gồm có phòng máy tính truy cập internet miễn phí tốc độ cao cùng bàn ghế, giá sách, hệ thống bảng biểu, nội quy thư viện trị giá hơn 50 triệu đồng
Thầy trò trường tiểu học số 1 Pa Tần và đại diện đoàn tình nguyện cùng kéo rèm khai trương “Thư viện thân thiện”. “Thư viện thân thiện” gồm có phòng máy tính truy cập internet miễn phí tốc độ cao cùng bàn ghế, giá sách, hệ thống bảng biểu, nội quy thư viện trị giá hơn 50 triệu đồng.
Mang tri thức đến Pa Tần ảnh 5
Mang tri thức đến Pa Tần ảnh 6
Các tình nguyện viên lắp ráp và kết nối internet cho các máy tính trong thư viện. Các tình nguyện viên cũng đã hướng dẫn các em học sinh sử dụng máy tính và truy cập trang web điện tử
Các tình nguyện viên lắp ráp và kết nối internet cho các máy tính trong thư viện. Các tình nguyện viên cũng đã hướng dẫn các em học sinh sử dụng máy tính và truy cập trang web điện tử.
Các em học sinh thích thú với việc lần đầu được truy cập internet
Các em học sinh thích thú với việc lần đầu được truy cập internet.
Một em học sinh vào trang điện tử Tiền Phong
Một em học sinh vào trang điện tử Tiền Phong.
Khu vực bên cạnh là góc đọc sách với gần 1.000 đầu sách, truyện do Báo Tiền Phong và đoàn viên thanh niên VNPT quyên góp trao tặng. Góc đọc sách thu hút nhiều em nhỏ ngay trong ngày khai trương
Khu vực bên cạnh là góc đọc sách với gần 1.000 đầu sách, truyện do Báo Tiền Phong và đoàn viên thanh niên VNPT quyên góp trao tặng. Góc đọc sách thu hút nhiều em nhỏ ngay trong ngày khai trương.
 

Nhân dịp này, đoàn cũng trao tặng 50 áo khóac ấm, 35 bộ sim thẻ Vinaphone, 10 suất học bổng “Hơi ấm VNPT” (trị giá 500 ngàn đồng/suất) cho các em học sinh nghèo học giỏi và tập thể chi đoàn nhà trường

Xuân Tùng – Phong Cầm

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.