Cơ sở làm xe lăn của người khuyết tật

Cơ sở làm xe lăn của người khuyết tật
TP - Cơ sở làm xe lăn, xe lắc nằm trong khuôn viên chùa Bửu Sơn dưới chân núi Cấm (Tịnh Biên, An Giang) ra đời năm 2005, với sự giúp đỡ trụ trì chùa là Thượng tọa Thích Tôn Quảng, Trưởng ban Từ thiện xã hội tỉnh An Giang.

Đây cũng là cơ sở làm xe lăn, xe lắc đầu tiên ở ĐBSCL. Mỗi năm, cơ sở sản xuất 100 xe.

Điều đặc biệt, thợ ở cơ sở đều là người khuyết tật. Ban đầu, Thượng tọa Thích Tôn Quảng rước thợ chính từ TP Hồ Chí Minh về hướng dẫn, nay thợ đã tự làm được. Chưa có đơn vị tài trợ, cơ sở hoạt động trông cậy vào đồng tiền của chùa và các đệ tử hảo tâm cúng dường.

Hiện cơ sở có năm người thợ. Anh Nguyễn Văn Buôi, cụt chân phải quá đầu gối; anh Huỳnh Thanh Sang tay bên phải bị tật, các ngón tay co quắp; anh Lê Văn Đầy bị liệt tay trái và chân trái do sốt lúc 2 tuổi… Tất cả hăng say làm việc, lương 1,5- 2,5 triệu đồng/tháng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.