Phá rừng cao su tìm vàng

Phá rừng cao su tìm vàng
TP - Ông Trần Quốc Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông (TT-Huế), xác nhận, tại địa bàn xã miền núi Thượng Long tái diễn tình trạng khai thác vàng trái phép xâm hại rừng trồng cao su, như từng xảy ra cách đây 1 năm (báo Tiền Phong ngày 15/5/2012 đã phản ánh).

> Xới tung rừng cao su để tìm vàng

Trước đó, sáng 1/5, các lực lượng chức năng của huyện kiểm tra, phát hiện nhiều đối tượng lạ mặt ngang nhiên khoét núi, phá rừng cao su đến thời kỳ cạo mủ để khai thác vàng tại xã Thượng Long.

Các đối tượng bị lập biên bản, đẩy đuổi ra khỏi địa bàn, tịch thu tang vật, san lấp các hố đào vàng sâu hàng chục mét dưới lòng đất. Tuy nhiên, ngay tối hôm sau (2/5), nhóm người trên lại xuất hiện ngang nhiên khai thác đất núi rồi vận chuyển đi nơi khác đãi vàng sa khoáng.

Theo ông Phụng, nhóm người đào vàng này hoạt động lén lút chủ yếu vào ban đêm và làm thuê cho các chủ “bưởng” ngoài địa phương, nên khó xử lý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG