Sẽ giải quyết chế độ cho bác sĩ đã qua đời

Sẽ giải quyết chế độ cho bác sĩ đã qua đời
TP - Tiền Phong ra ngày 2/5/2013 đăng bài: “Đúng nguyên tắc hay vô cảm”, phản ánh trường hợp bác sĩ Bun Mung Lào, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Buôn Đôn (Đăk Lăk), sau 20 năm phục vụ tại huyện nghèo vùng nông thôn chẳng may lâm bệnh hiểm nghèo và qua đời mà không được Hội đồng giám định y khoa tỉnh hoàn tất hồ sơ thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội, khiến vợ con bác sĩ Lào không trả được khoản nợ bác sĩ đã vay để sửa nhà, lâm vào tình trạng khó khăn quẫn bách.

> Đúng nguyên tắc hay vô cảm?

Ngày 15/5/2013, Sở Thông tin & Truyền thông gửi công văn số 235 cho Sở Y tế Đăk Lăk, đề nghị Sở có báo cáo bằng văn bản gửi UBND tỉnh và Sở TT&TT trước ngày 28/5, đồng thời cử người phát ngôn dự buổi họp báo định kỳ tháng 5/2013, do UBND tỉnh tổ chức chiều 30/5/2013 để cung cấp thông tin cho báo chí.

Sau khi nghe ý kiến từ đại diện Sở Y tế Đăk Lăk và đại diện báo Tiền Phong, ông Trần Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp kết luận: Cách nhận định vấn đề của Sở Y tế là chưa thỏa đáng. UBND tỉnh ghi nhận quan điểm báo Tiền Phong đã nêu, sẽ tiếp tục chỉ đạo giải quyết rốt ráo về việc chi trả chế độ cho gia đình cố bác sĩ Bun Mung Lào.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...