Xét xử vụ buôn bán 78 bánh heroin

Xét xử vụ buôn bán 78 bánh heroin
TPO – Sáng 26/6, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục xử 4 bị cáo vụ buôn bán heroin và tàng trữ vũ khí trái phép. Vụ xét xử thu hút hàng trăm người dân theo dõi phiên tòa tại TP Sơn La.

Xét xử vụ buôn bán 78 bánh heroin

> Xử vụ mua bán trái phép gần 100 bánh heroin

Các bị cáo gồm Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Đức Trung (cùng trú quán tại Điện Biên), Nguyễn Chí Huân và Đào Văn Nam (cùng trú tại Hà Nam) có hành vi mua bán 78 bánh heroin.

Ngoài ra, các đối tượng Trung và Huân, còn phạm thêm tội danh tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng (Khoản 1 và Khoản 2, điều 230).

Cụ thể, Trung tàng trữ một khẩu k54 và một khẩu súng tự chế. Nguyễn Chí Huân tàng trữ 3 khẩu tiểu liên AK, một khẩu súng ngắn k54, một khẩu súng ngắn ổ quay và 213 viên đạn, là súng đạn quân dụng.

Cả 4 bị cáo trên đều bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, khoản 4, điểm b, điều 194 BLHS (bị phạt tù từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình).

Xét xử vụ buôn bán 78 bánh heroin ảnh 1
Xét xử vụ buôn bán 78 bánh heroin ảnh 2
Các bị cáo được đưa ra xét xử trong phiên tòa hôm nay (26/6)
Các bị cáo tại phiên xét xử hôm nay (26/6).
Xét xử vụ buôn bán 78 bánh heroin ảnh 4
Xét xử vụ buôn bán 78 bánh heroin ảnh 5
Xét xử vụ buôn bán 78 bánh heroin ảnh 6
Các bị cáo được áp giải ra xe
Các bị cáo được áp giải ra xe.
Xét xử vụ buôn bán 78 bánh heroin ảnh 8
Xét xử vụ buôn bán 78 bánh heroin ảnh 9
Người nhà các bị cáo tại khu vực xử án
Người nhà bị cáo tại khu vực xử án.
Những đứa trẻ con của bị cáo cũng đến tòa trong sáng nay
Gia đình bị cáo đến tòa trong sáng nay.
Xét xử vụ buôn bán 78 bánh heroin ảnh 12
Xét xử vụ buôn bán 78 bánh heroin ảnh 13
Những chiếc xê hộp trước khu vực cổng toàn án
Những chiếc xê hộp trước khu vực cổng toàn án.
Xét xử vụ buôn bán 78 bánh heroin ảnh 15
Những cô “hotgirl cũng có mặt tại phiên tòa
Tại phiên tòa xét xử.
Theo Viết
MỚI - NÓNG