Xử lý ô nhiễm hay gây hại môi trường?

Xử lý ô nhiễm hay gây hại môi trường?
TP - Ngày 11/8, trong chương trình “Lắng nghe và trao đổi” do HĐND TPHCM thực hiện, cử tri thành phố bức xúc vì nhà máy xử lý nước thải gây ô nhiễm môi trường, hàng chục điểm tập kết rác thải mất vệ sinh trong khu dân cư…

> Doanh nghiệp đồng loạt kêu cứu
> Nguy cơ doanh nghiệp phá sản vì cảnh sát môi trường

Chiều 11/8, bô rác đầu Lô A bên hông chợ Thanh Đa (quận Bình Thạnh) ngập đầy rác. Mưa lớn làm rác trôi lềnh bềnh, mùi hôi nồng nặc. Ông Võ Văn Dũng (ngụ tại 207, lô A) bức xúc: Bô rác này là nơi tập trung rác thải của 22 lô chung cư của cư xá Thanh Đa. Trời mưa thì nước rác trôi nổi mất vệ sinh, trời nắng gắt thì bốc mùi nồng nặc. Mới đây, người ta ép rác ngay tại chỗ. Nước rác phát sinh trong quá trình ép chảy thẳng ra sông Sài Gòn.

Nhiều người dân sống ven Quốc lộ 50 thuộc các xã Phong Phú, Đa Phước (huyện Bình Chánh) bức xúc cho biết hàng đêm, xe chở rác về Khu xử lý rác Đa Phước, nước rỉ rác chảy ra đường gây hôi thối, ô nhiễm. Theo bà Huỳnh Thị Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty xử lý chất thải rắn VN (VWS), có tình trạng trên là do một số xe đã quá cũ, chưa được đầu tư đồng bộ. TPHCM cần phải đầu tư xe và nên tiến hành phun rửa QL 50 như trước đây.

Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng (Bình Chánh) cũng đang là điểm “nóng” về ô nhiễm môi trường. Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Đoàn Nhật cho biết kết quả phân tích, chỉ tiêu không khí và kim loại nặng (crôm) ở nước thải Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng vượt mức cho phép. Theo Phó Giám đốc Trung tâm chống ngập TPHCM Nguyễn Hoàng Anh Dũng (chủ đầu tư), nhà máy Bình Hưng được xây dựng hơn 10 năm trước, sử dụng công nghệ xử lý cũ nên phát sinh mùi hôi trong quá trình xử lý sơ cấp.

Trong khi đó, nhiều cử tri xã Phước Hiệp bức xúc cho biết ngoài việc phát tán mùi hôi, nước rỉ rác từ bãi rác Phước Hiệp tràn ra kênh rạch, gây ô nhiễm trầm trọng. Đại diện HĐND xã xác nhận nước kênh 16, 17, 18 xung quanh bãi rác đã chuyển màu đen, bốc mùi. Phó Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Nguyễn Minh Hoàng (chủ đầu tư), thừa nhận bãi rác phát tán mùi hôi và hiện nay chủ đầu tư đang tập trung khắc phục như phủ đất sét lên các lớp rác chôn lấp, sử dụng than hoạt tính… Riêng nước ô nhiễm trên các kênh nội đồng, ông Hoàng và cả Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Nguyễn Văn Phước cho rằng chưa thể xác định “thủ phạm” vì khu vực xung quanh có nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp, đặc biệt là khu công nghiệp thuộc tỉnh Long An.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín nói: Lúc đầu các vị báo cáo với tôi là không biết từ đâu chứ bãi rác ngấm ra kênh rạch là không có. Tôi xuống tận nơi kiểm tra, cho phân tích, đã rõ nguyên nhân. Bây giờ lại nói lòng vòng không phải do bãi rác, vậy từ đâu?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...