Cụ già bị ung thư cần giúp đỡ

Cụ già bị ung thư cần giúp đỡ
TP - Bà Nguyễn Thị Sáu, 71 tuổi, ở ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu (Châu Thành, Hậu Giang) mắc bệnh ung thư vú đã hơn 10 năm, đang trong thời kì nguy kịch.

> Cháu bé bị u hạch cần giúp đỡ
> Bảy năm chống chọi với tật bệnh

Bà Sáu có 5 con, 4 người đã có gia đình riêng đi làm thuê xa, còn con út Nguyễn Văn Quốc, 30 tuổi, cũng bị bệnh nên rất nghèo khổ. Chồng bà đã qua đời. 

Tháng 2/2009, hàng xóm góp tiền đưa bà đi bệnh viện, bác sĩ bảo cần phẫu thuật, tốn gần 50 triệu đồng. Không có tiền nên bà về nhà. Để sống được, cần vô hóa chất, mỗi lần tốn hơn 2 triệu đồng nhưng cũng không có tiền nên bà chỉ vô được vài lần.

Ngày 7/8/2013, bà Sáu trở bệnh nặng trong khi nhà không có tiền. Hàng xóm góp được hơn 500.000 đồng đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa Châu Thành (Hậu Giang) chữa trị. Được 2 tuần, hết tiền, bà lại về căn nhà tình thương đã rách nát nằm.

Cuộc sống trước đây của bà Sáu nhờ vào tiền làm thuê của con út Nguyễn Văn Quốc. Tuy nhiên, 3 năm nay, do lao động quá sức anh Quốc bị đau cột sống không còn làm nặng được. Mong các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ bà Sáu.

Mọi sự giúp đỡ, chia sẻ xin gửi về Ban Bạn đọc, báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG