Báo Tiền Phong về nguồn tặng sách cho trẻ em

Báo Tiền Phong về nguồn tặng sách cho trẻ em
TPO – Ngày 14/9, hướng tới kỷ niệm 60 năm báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953 – 16/11/2013), lãnh đạo, phóng viên báo Tiền Phong tổ chức hành trình về nguồn, tặng sách cho thiếu nhi.

Cách đây 60 năm, ngày 16/11/1953, ở Bản Dõn, xã Minh Thanh (Sơn Dương, Tuyên Quang), báo Tiền Phong - Cơ quan ngôn luận của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - ra số báo đầu tiên. Kể từ đó đến nay, Tiền Phong luôn là tờ báo uy tín, là diễn đàn của đoàn viên, thanh niên, tuổi trẻ cả nước trao đổi, đóng góp ý kiến xây dựng, phát triển đất nước...

Hàng năm, mỗi khi đến dịp kỷ niệm ngày ra số báo đầu tiên, lãnh đạo, cán bộ, phóng viên báo Tiền Phong đều tổ chức hành trình về nguồn, thăm lại dấu tích báo Tiền Phong ngày xưa, đồng thời tặng quà, giúp đỡ trẻ em, đoàn viên, thanh niên và người dân Bản Dõn (xã Minh Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang).

Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn hỏi thăm các cháu nhỏ ở xã Minh Thanh. Ảnh: Trường Phong.
Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn hỏi thăm các cháu nhỏ ở xã Minh Thanh. Ảnh: Trường Phong. .
Quà cho các cháu nhỏ là những ấn phẩm của báo Tiền Phong, những cuốn sách, truyện dành cho thiếu nhi. Ảnh: Trường Phong
Quà cho các cháu nhỏ là những ấn phẩm của báo Tiền Phong, những cuốn sách, truyện dành cho thiếu nhi. Ảnh: Trường Phong.
Phó Tổng biên tập Tô Quang Nam (phải) cùng phóng viên báo Tiền Phong mở hộp sách để tặng cho các cháu nhỏ. Ảnh: Trường Phong
Phó Tổng biên tập Tô Quang Nam (phải) cùng phóng viên báo Tiền Phong mở hộp sách để tặng cho các cháu nhỏ. Ảnh: Trường Phong.
Báo Tiền Phong về nguồn tặng sách cho trẻ em ảnh 4
Tổng biên tập Lê xuân Sơn trực tiếp trao sách cho các cháu nhỏ. Ảnh: Trường Phong
Tổng biên tập Lê xuân Sơn trực tiếp trao sách cho các cháu nhỏ. Ảnh: Trường Phong.
Báo Tiền Phong về nguồn tặng sách cho trẻ em ảnh 6
Phóng viên báo Tiền Phong vui vẻ tặng sách cho các cháu nhỏ. Ảnh: Trường Phong
Phóng viên báo Tiền Phong tặng sách cho các cháu nhỏ. Ảnh: Trường Phong.
Rất nhiều loại sách, truyện hấp dẫn được tặng cho các em. Ảnh: Trường Phong
Rất nhiều loại sách, truyện hấp dẫn được tặng cho các em. Ảnh: Trường Phong.
Thấy các cháu vui vẻ đọc truyện, Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn đùa “Cho bác mượn cuốn Cái Tết của mèo con. Ngày xưa bác cũng thích đọc cuốn này lắm”. Ảnh: Trường Phong
Thấy các cháu vui vẻ đọc truyện, Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn nói “Cho bác mượn cuốn Cái Tết của mèo con. Ngày xưa, bác cũng thích đọc cuốn này lắm”. Ảnh: Trường Phong.
Lãnh đạo, phóng viên báo Tiền Phong chụp ảnh kỷ niệm trước nhà CLB Thanh thiếu nhi xã Minh Thanh, công trình do báo Tiền Phong hỗ trợ xây dựng. Ảnh: Trường Phong
Lãnh đạo, phóng viên báo Tiền Phong chụp ảnh kỷ niệm trước nhà CLB Thanh thiếu nhi xã Minh Thanh, công trình do báo Tiền Phong hỗ trợ xây dựng. Ảnh: Trường Phong.
Ông Lê Xuân Sơn đặt hoa trước tấm bia kỷ niệm xây trên chính chiếc lán 60 năm trước từng là tòa soạn của báo Tiền Phong. Ảnh: Trường Phong
Ông Lê Xuân Sơn đặt hoa trước tấm bia kỷ niệm xây trên chính chiếc lán 60 năm trước từng là tòa soạn của báo Tiền Phong. Ảnh: Trường Phong.
Theo Viết
MỚI - NÓNG