Tiền Phong đến với vùng tâm bão ở Nghệ An, Quảng Nam

Tiền Phong đến với vùng tâm bão ở Nghệ An, Quảng Nam
TP - Ngày 19/10, báo Tiền Phong phối hợp với Đài PTTH Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An về thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cứu trợ lũ lụt tại xã Quỳnh Vinh- nơi bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng của bão số 11.

> Không có hoa cho vùng bão lũ
> Tang thương bao trùm gia đình cô giáo bị lũ cuốn

Tại xã Quỳnh Vinh, báo Tiền Phong trao 56 triệu đồng cứu trợ lũ lụt cho 112 người dân, trong đó 28 triệu đồng được trích từ quỹ hoạt động xã hội của báo và số tiền còn lại do bạn đọc đóng góp. Trong đó, Trường mầm non Just Kids (villa C6 phố Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội: 6.900.000 đồng, Đoàn TN phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển (số 1 ngõ 165 Chùa Bộc, Hà Nội): 2.300.000 đồng, CLB tennis Tổ Chim và CLB Team Family Hà Nội:12.000.000 đồng, Chị Đặng Tiêu Loan: 1.000.000 đồng; Nguyễn Thu Giang: 500.000đ; Đỗ Thị Phụng (19B7 Đầm Trấu, Hà Nội): 200.000 đ; Trường THCS Alpha (tầng 5 lô T1 khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) ủng hộ 3.000.000 đồng và 2 thùng hàng, 13 bộ quần áo; Bác Thuận Hoa - cựu chiến binh HN: 1.000.000 đồng; Chị Trần Thị Thủy (HN): 1.200.000 đồng. Xã Quỳnh Vinh cũng đã tiếp nhận quần áo, gạo, sách vở để chuyển đến cho đồng bào bị thiệt hại do bão lụt tại địa phương.

Cùng tham gia hoạt động nhân đạo của báo Tiền Phong tại Hoàng Mai, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cử đoàn y, bác sỹ gồm 20 người về xã Quỳnh Vinh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân, trong đó có 50 trẻ em.

Ngày 19/10, đại diện báo Tiền Phong đã đến trao 10 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các hộ dân thiệt hại nặng tại xã Duy Hải (Duy Xuyên - Quảng Nam) góp phần sẻ chia khó khăn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Bảy, thôn Tây Sơn Đông, xúc động: “Giờ nhà cửa không còn, con phải nghỉ học. Sự sẻ chia kịp thời của báo sẽ giúp gia đình tôi sớm ổn định cuộc sống”. Anh Nguyễn Tấn Lang, một hộ gia đình có nhà sập, giãi bày, bão khiến dân nghèo kiệt quệ rồi, giờ chỉ mong sao được sự giúp đỡ sẻ chia để sớm gây dựng lại nhà cửa, con cái không lâm cảnh thất học.

Ba ngày sau bão, xã Duy Hải còn ngổn ngang, nhiều hộ dân chưa thể khắc phục thiệt hại. Ông Nguyễn Văn Thống, Phó chủ tịch UBND xã Duy Hải, cho biết: “Bão Nari khiến toàn xã có gần 800 nhà bị sập, tốc mái. Trường tiểu học, trường mầm non và nhiều công sở bị hư hỏng nặng. Những ngày qua, chính quyền và người dân nỗ lực chung tay khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, nhiều gia đình nghèo nhà cửa hư hỏng nặng, việc ổn định cuộc sống trở lại như trước là rất khó, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng”. Thay mặt chính quyền và người dân, ông Thống gửi lời lời cảm ơn đến báo Tiền Phong và bạn đọc đã sớm chung sức sẻ chia cùng người dân.

Tại Quảng Nam, bão số 11 đổ bộ đã khiến 6 người chết, 29 người bị thương, gần 18.500 căn nhà bị tốc mái, trong đó có hơn 2.700 nhà tốc mái hoàn toàn, 2.750 căn nhà sập… Ước thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Chương trình hỗ trợ người dân trong vùng bão lụt sẽ được tiếp tục triển khai trong những ngày tới.

lSáng 19/10, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em tỉnh TT-Huế tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” cho học sinh nghèo sau nhiều trận bão, lũ liên tục tại huyện Nam Đông và các thị xã Hương Thủy, Hương Trà. Thông qua chương trình, với sự hỗ trợ của Văn phòng dự án Zhi - Shan Foundation, ban tổ chức đã trao 200 suất học bổng (500.000 đồng/suất) và 40 bộ bàn ghế học tập (650.000/bộ) cho các học sinh nghèo hiếu học, với tổng trị giá 120 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.