Cận cảnh chuyến bay chở hàng hỗ trợ Philippines

Việc chuyển hàng lên máy bay được thực hiện từ tối 20/10 tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). Hàng hóa được cá nhân, tổ chức trong nước quyên góp, gồm thực phẩm đóng hộp, chăn màn.
Việc chuyển hàng lên máy bay được thực hiện từ tối 20/10 tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). Hàng hóa được cá nhân, tổ chức trong nước quyên góp, gồm thực phẩm đóng hộp, chăn màn.
TPO – 4 giờ sáng 21/11, chiếc Airbus 320 của Hãng hàng không VietJetAir hạ cánh xuống sân bay Manila (Philippines) mang theo 7 tấn hàng của cá nhân tổ chức trong nước hỗ trợ nhân dân Philippines bị ảnh hưởng bởi bão Haiyan.

Phóng viên Tiền Phong đi cùng, ghi lại hình ảnh về chuyến bay ý nghĩa này…

Việc chuyển hàng lên máy bay được thực hiện từ tối 20/10 tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). Hàng hóa được cá nhân, tổ chức trong nước quyên góp, gồm thực phẩm đóng hộp, chăn màn.
Việc chuyển hàng lên máy bay được thực hiện từ tối 20/10 tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). Hàng hóa được cá nhân, tổ chức trong nước quyên góp, gồm thực phẩm đóng hộp, chăn màn.
Dù là chuyến bay chỉ chở hơn 10 người nhưng quy trình hướng dẫn an toàn bay vẫn được thực hiện như thường lệ. Chuyến bay được bố trí hai tiếp viên nam với tiêu chí mạnh khỏe, nhanh nhẹn

Dù là chuyến bay chỉ chở hơn 10 người nhưng quy trình hướng dẫn an toàn bay vẫn được thực hiện như thường lệ. Chuyến bay được bố trí hai tiếp viên nam với tiêu chí mạnh khỏe, nhanh nhẹn.

Máy bay tới nơi, chuyển hàng xuống sân bay Quốc tế Manila
Máy bay tới nơi, chuyển hàng xuống sân bay Quốc tế Manila.
Tổng số hàng hóa lần này là 8 tấn. Cộng với 5 tấn trong chuyến bay ngày 18/11, tổng số hàng được viên trợ qua đường hàng không từ Việt Nam đến Philippines là 12 tấn
Tổng số hàng hóa lần này là 8 tấn. Cộng với 5 tấn trong chuyến bay ngày 18/11, tổng số hàng được viên trợ qua đường hàng không từ Việt Nam đến Philippines là 12 tấn.
Hàng cứu trợ được trao cho tổ chức từ thiện quốc tế tại Manila. Từ đây, dưới sự hộ tống của quân đội hàng sẽ được chuyển từ Manila
Hàng cứu trợ được trao cho tổ chức từ thiện quốc tế tại Manila. Từ đây, dưới sự hộ tống của quân đội hàng sẽ được chuyển từ Manila.
Cận cảnh chuyến bay chở hàng hỗ trợ Philippines ảnh 6

Việc chuyển hàng hóa cứu trợ tới tận tay tới Tacloban hiện nay rất khó khăn, nhiều bất trắc do tình hình an ninh chưa ổn định.

Tàu bay chở hàng cứu trợ nay sẽ ở lại Manila đến sáng 24/11 để chở người Việt Nam gặp nạn tại Philippines về TP Hồ Chí Minh. Chuyến bay này chở 140 người, miễn phí vé bay. Hành khách đầy đủ giấy tờ hợp lệ, hộ chiếu có thể liên hệ với nhân viên của VietJetAir (Tại Philippines: +63 919 832 5221, tại Việt Nam: 0909475179. Email: customerservice@vietjetair.com) để làm thủ tục. VietJetAir tiếp nhận danh sách đến 12 giờ trưa ngày 23/11. Chuyến bay dự kiến khởi hành vào 5 giờ sáng ngày 24/11 tại sân bay Manila.

Theo Viết
MỚI - NÓNG