96.000 ly sữa tới học trò Đắk Nông

Trẻ uống sữa tại chỗ
Trẻ uống sữa tại chỗ
TP - Ngày 29/12, 2.000 thùng sữa (tương đương với 96.000 ly sữa) TH True Milk đã tiếp tục được triển khai tới các em học sinh, trẻ em huyện xã vùng sâu tỉnh Đắc Nông. Chương trình được Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, báo Tiền Phong, tập đoàn TH, Sở Giáo dục- Đào tạo và Tỉnh Đoàn Đắk Nông thực hiện.

Hàng trăm học sinh trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Đắc Nia) cách trung tâm thị xã Gia Nghĩa gần chục cây số đã đến sớm, náo nức chờ nhận sữa. Anh Nguyễn Văn Hợi - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Nông kể, các cháu nhà ở xa trường, đều học bán trú, các cháu rất vui khi biết anh chị cán bộ Đoàn thông báo chương trình.

Lễ trao bắt đầu lúc 13h30’, trời nắng, đại diện nhà tài trợ tế nhị đề nghị lùi sát bàn đại biểu vào mép sân, dành khoảng sân mát dưới cột cờ để các học sinh kê ghế ngồi. Ông Trần Đức Thanh, Vụ phó Vụ Kinh tế Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và bà Vũ Thanh Bình, đều nhường bớt phần phát biểu, để đại diện báo Tiền Phong trò chuyện với học sinh. Kinh tế xã Đắk Nia khá phát triển, gần 100% được hỏi đều được uống sữa tươi TH, và muốn hiểu rõ sữa được sản xuất thế nào. Các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh chăm chú nghe giới thiệu về quy trình sản xuất sữa tươi, các công đoạn sản xuất hiện đại, 500 triệu lít sữa tươi sạch vô trùng, trên vùng nông trại rộng hàng vạn hecta ở Nghĩa Đàn - Nghệ An. Các em học sinh tiểu học Nguyễn Viết Xuân đã vui thích uống sữa ngay tại chỗ.

Trước đó, ngày 28/12, các huyện xa đã đi xe tới Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Đắk Nông, nhận sữa trước và chia cho các trường mầm non và tiểu học. Theo cô Đỗ Thị Việt Hà - Phó giám đốc Sở GD-ĐT, lượng 2.000 thùng sữa, tương đương 96.000 ly sữa tươi sạch của tập đoàn TH chuyển tặng đợt này, Sở có danh sách phân phối sữa tận tay học sinh các điểm trường tại các xã vùng sâu, vùng khó khăn hơn cả trên địa bàn tỉnh.

MỚI - NÓNG