Mới nhất

Sau khởi kiện, Tập đoàn Đông Á có ý kiến tới Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa

Sau khởi kiện, Tập đoàn Đông Á có ý kiến tới Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa

TP - Ngày 22/2, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi nhận được văn bản của Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á (sau đây gọi là Tập đoàn Đông Á - PV) về thực hiện dự án Khu đô thị ven sông Hạc (TP Thanh Hóa) và việc chậm bàn giao đất tại mặt bằng quy hoạch 731, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, giải quyết vướng mắc, kiến nghị.
Hơn 300 người nghèo được khám, phát thuốc miễn phí ở Lào Cai

Hơn 300 người nghèo được khám, phát thuốc miễn phí ở Lào Cai

TPO - Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Đoàn Trường Đại học Y Hà Nội vừa khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 
Luật sư cảnh báo thủ đoạn giả mạo luật sư để lừa đảo trên mạng

Luật sư cảnh báo thủ đoạn giả mạo luật sư để lừa đảo trên mạng

TPO - Mặc dù đã được cảnh báo, song vẫn có nạn nhân dính bẫy lừa đảo liên hoàn trên không gian mạng với chiêu trò "mạo danh luật sư giúp nạn nhân lấy lại tiền bị lừa đảo". Nhiều luật sư cho rằng, việc này gây bức xúc trong giới luật sư và khẳng định chính bản thân họ cũng không thể lấy lại được tiền cho các bị hại.
Du khách đặt tiền chơi trò ném phi tiêu cộng điểm trúng thưởng tại Khu du lịch- di tích Đền Sóc

Hà Nội: Xử lý loạt điểm cờ bạc trá hình núp bóng trò chơi dân gian tại lễ hội

TPO - Sau phản ánh về tình trạng cờ bạc trá hình tại Đền Sóc của Báo Tiền Phong, Ban tổ chức Lễ hội Đền Gióng năm 2024 đã kiểm tra, lập biên bản đồng thời cấm các điểm tổ chức trò chơi ném phi tiêu trúng thưởng hoạt động. Ban tổ chức sẽ xem xét trách nhiệm những người liên quan sau khi lễ hội kết thúc. 
Du khách chơi trò ném phi tiêu cộng điểm tại Khu du lịch- di tích Đền Sóc

Cờ bạc trá hình tại điểm lễ hội ở Hà Nội

TPO - Tại Khu Di tích Đền Sóc có nhiều điểm cờ bạc trá hình trò chơi dân gian ném phi tiêu cộng điểm. Du khách ăn thua với nhà cái bằng tiền, với mỗi lượt chơi từ vài chục ngàn đồng đến vài trăm nghìn đồng.
Chăm lo Tết cho đồng bào nghèo ở vùng biên giới tỉnh Kon Tum

Chăm lo Tết cho đồng bào nghèo ở vùng biên giới tỉnh Kon Tum

Trong những ngày giáp Tết, Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh và những người bạn đã đến và trao hàng trăm phần quà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện Sa Thầy - một huyện miền núi biên giới của tỉnh Kon Tum, với mong muốn mang lại một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn với người dân nghèo.
Anh Thành cắt tóc cho bệnh nhân tâm thần

Làm đẹp cho bệnh nhân tâm thần

TP - “Không ít bệnh nhân tâm thần khi đang cắt tóc, làm đẹp họ đi vệ sinh tại chỗ, lên cơn, la hét, sùi bọt mép phải nhờ tới sự giúp đỡ của bác sĩ mới có thể làm tiếp” – anh Đào Xuân Thành, người đi cắt tóc, làm đẹp cho các bệnh nhân tâm thần những ngày giáp Tết, chia sẻ.