Ăn chặn tiền gửi tiết kiệm bưu điện

Ăn chặn tiền gửi tiết kiệm bưu điện
TP - Lợi dụng là giao dịch viên dịch vụ tiết kiệm bưu điện huyện Tràng Định (Lạng Sơn), Hoàng Dương Quỳnh, SN 1980, đã giả mạo chữ viết, chữ ký, sửa chữa phiếu gửi tiền gửi của khách rồi chiếm đoạt 575,8 triệu đồng của khách hàng.

Một cán bộ ngân hàng bị bắt vì tham ô
> Giám đốc 'bắt tay' thủ quỹ thụt két gần chục tỷ đồng

Theo kết luận của cơ quan điều tra, ngày 1-6-2010, Quỳnh giả chữ ký của bà Trần Thị Thoa, khu 4, Thất Khê, Tràng Định làm thủ tục rút trên 190 triệu đồng. Phát hiện còn thiếu thẻ tiết kiệm (TK3) của khách, kiểm soát viên Nông Thu Hường hỏi, Quỳnh nói rằng, bà Thoa là người thân quen, Quỳnh sẽ chịu trách nhiệm lấy lại thẻ và nộp lại sau. Tin tưởng đồng nghiệp, Hường đã cập nhật vào hệ thống dịch vụ tiết kiệm bưu điện trên máy tính, hoàn thiện thủ tục tất toán việc rút tiền.

Bằng thủ đoạn tương tự, trong gần 10 ngày (1-6 đến 9-6-2010), Quỳnh đã chiếm đoạt trên 575,8 triệu đồng. Vụ việc vỡ lở, cơ quan công an vào cuộc, Quỳnh khai nhận, trước đó đã có hành vi chiếm đoạt 100 triệu đồng của khách hàng. Để thực hiện công việc, Quỳnh khai phải lót tay kiểm soát viên Hường 40 triệu đồng, kế toán Nông Thị Hương 100 triệu. Tuy nhiên, bà Hường, bà Hương phủ nhận việc này. Bưu điện tỉnh Lạng Sơn ra quyết định kỷ luật Nông Thu Hường (kiểm soát viên), Nông Thị Hương (kế toán) với hình thức: khiển trách.

VKSND tỉnh Lạng Sơn đã truy tố Hoàng Dương Quỳnh về tội tham ô tài sản. Sau đó, Quỳnh đã khắc phục hậu quả với tổng số tiền trên 186 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).