Ẩn họa cận kề

Rất nhiều người, đặc biệt là học sinh, sinh viên chui qua lỗ thủng của hàng rào sắt trên đường Nguyễn Trãi
Rất nhiều người, đặc biệt là học sinh, sinh viên chui qua lỗ thủng của hàng rào sắt trên đường Nguyễn Trãi
TP - Đường Nguyễn Trãi người và phương tiện tham gia giao thông rất đông nối quận Hà Đông với nội thành Hà Nội. Tuy nhiên, con đường này ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm do nhiều người có hành vi phi văn hóa khi tham gia giao thông.

> Đường xe buýt thành bãi gửi xe
> Những tai nạn bi thương

Rất nhiều người, đặc biệt là học sinh, sinh viên chui qua lỗ thủng của hàng rào sắt trên đường Nguyễn Trãi
Rất nhiều người, đặc biệt là học sinh, sinh viên chui qua lỗ thủng của hàng rào sắt trên đường Nguyễn Trãi.

Trên đường Nguyễn Trãi có nhiều nhà máy, trường đại học nên lượng người có nhu cầu đi lại bằng xe buýt rất đông. Để tránh làm ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông khác, xe buýt đã có 2 làn đường riêng. Nhưng hiện nay, đường dành cho xe buýt đang xuống cấp.

Mặt đường đang bị nứt, sần lên, nhiều hố ga, nắp cống bị sụt lún hoặc mất nắp nên tại những đoạn này, xe buýt thường phải đi ra làn đường bên ngoài, gây bất ngờ cho các phương tiện tham gia giao thông khác nên rất dễ gây va chạm.

Ngoài việc di chuyển khó khăn, người tham gia giao thông còn bị bất ngờ bởi những người đi bộ vượt hàng rào phân cách để băng qua đường. Tuy đã có đèn giao thông và đoạn sang đường dành riêng cho người đi bộ, nhưng vẫn có rất nhiều người, đặc biệt là học sinh, sinh viên chui qua những chỗ hàng rào thủng để sang đường. Việc này rất nguy hiểm cho các phương tiện đang di chuyển và chính bản thân người sang đường.

Bác Lượng, bán hàng nước cạnh đường Nguyễn Trãi cho biết, có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường này do người tham gia giao thông bị bất ngờ, đâm phải những người chui qua hàng rào phân cách để sang đường.

Mặc dù đã có quy định xử lý người đi bộ vi phạm giao thông, nhưng cho đến nay vẫn chưa có trường hợp nào bị cơ quan chức năng xử lý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG