Ba phận đời bé bỏng sau lũ dữ

Ba phận đời bé bỏng sau lũ dữ
TP - Lũ giữ đã cướp đi bố mẹ của ba đứa nhỏ, lớn nhất 9 tuổi, nhỏ nhất 3 tuổi ở xã miền núi Quế Ninh (Quế Sơn, Quảng Nam). Những phận đời bé bỏng này đang rất cần sự giúp đỡ.
Ba phận đời bé bỏng sau lũ dữ ảnh 1
Ba đứa bé côi cút bên bà nội già và người cô tâm thần

Chật vật với con đường xa hút ngập bùn, chúng tôi tìm đến nhà vợ chồng anh Lê Văn Dũng (41 tuổi) – chị Thái Thị Chín (31 tuổi), ở xóm Cầu Quảng, thôn 2, xã miền núi Quế Ninh (Quế Sơn, Quảng Nam). Đây là gia đình bị thiệt mạng trong trận lụt vừa rồi, để lại một hoàn cảnh tang thương làm xúc động cả tỉnh.

Dọc đường, anh Lê Văn Ni, cán bộ xã chỉ vào 2 nấm mộ đất mới nằm cạnh đường: “Vợ chồng anh Dũng chị Chín nằm đó ...”.

Thêm một đoạn bùn lầy nữa là tới căn nhà thấp nhỏ đầy bóng tối. Ba đứa nhỏ, lớn nhất 9 tuổi, nhỏ nhất 3 tuổi, vẫn hồn nhiên trước bàn thờ nghi ngút khói của cha mẹ. Tấm ảnh cưới hạnh phúc của hai vợ chồng nay trở thành ảnh thờ. Thằng cu út Lê Văn Thuận vừa mút cây kẹo của cô, bác ở đoàn từ thiện đưa cho, vừa cười nhí nhảnh, khiến không ai cầm được nước mắt.

Có lẽ, chỉ có cô bé Lê Thị Yến là chị cả phần nào hiểu được rằng ba mẹ đã vĩnh viễn không về nữa nên đôi mắt buồn thăm thẳm. Bên cạnh là chị Lê Thị Kim Thoa - em ruột anh Dũng, bị tâm thần do chất độc màu da cam, lớn tuổi rồi mà người rút lại như đứa bé, cười ngơ ngẩn.

Bà Trần Thị Liễu, bà nội của mấy đứa nhỏ nghẹn ngào: “Cha mẹ chết lụt cả mười ngày nay mà chúng nó cứ tưởng đang đi đâu đó, vẫn ngóng chờ về. Mãi tới tối qua, nửa đêm thằng Thuận 3 tuổi mới tỉnh dậy khóc gọi mẹ...”.

Giờ thì trong ngôi nhà ướt lạnh tang tóc, giữa 3 đứa bé mồ côi và đứa con gái điên, bà cụ 71 tuổi ấy bỗng trở thành trụ cột duy nhất... 

Gạt nước mắt, bà Liễu kể: “Hôm 13/11, lụt tới nóc nhà, vợ chồng nó đang chèo thuyền nan đi đâu đó chưa về. Tui cứ nghĩ chắc là mắc kẹt, không về được nên hai đứa tránh lũ ở bên bà ngoại mấy đứa nhỏ dưới kia. Rồi hai hôm sau nước rút cũng không thấy về, sau đó nghe hàng xóm nói vớt được chiếc thuyền nan ở ngoài sông mà không thấy người.

Tui vội chạy ra, thấy đúng là chiếc ghe của vợ chồng nó. Cả làng đổ xô đi mò lặn kiếm người. Hôm sau thấy xác con Chín nổi lên, rồi sau đó tìm thấy xác thằng Dũng nằm mắc giữa bụi tre...”.

Ba phận đời bé bỏng sau lũ dữ ảnh 2
Chia sẻ với những em nhỏ mồ côi 

Anh Nguyễn Văn Bảy - người hàng xóm suốt mấy ngày nay vẫn túc trực phụ giúp bà già và mấy đứa nhỏ, buồn bã: “Vợ chồng nó nổi tiếng là hiền lành tốt bụng, làng trên xóm dưới không mất lòng một ai. Nhà lại ít bà con, chỉ có ông chú ở Hội An, nên giờ neo đơn, tội lắm...”.

Ông Bảy đưa ra cuốn vở học trò ông ghi tên những cá nhân, đơn vị thăm hỏi phúng viếng mấy ngày qua, từ tỉnh, huyện đến xã, và một số báo chí, cộng lại được khoảng 28 triệu đồng.

Anh Tô Văn Hoàng – Bí thư Đoàn xã, nói: “Ban Dân số trẻ em và Đoàn thanh niên xã đã tham mưu cho Ủy ban bàn với gia đình làm sổ tiết kiệm để cho các cháu nhỏ ăn học lâu dài. Hiện bé Yến mới học lớp 4, bé Bình học lớp 1...”.

Thiết nghĩ đó là một cách, nhưng với hoàn cảnh thương tâm lại ở một vùng núi xa xôi cách trở này, có lẽ về lâu dài nên có một tổ chức xã hội đưa các cháu về nuôi dạy tại một nơi có điều kiện tốt hơn.

Rất mong có thêm những tấm lòng rộng mở bác ái của những cá nhân, tổ chức gần xa giúp đỡ những số phận côi cút bé bỏng này...  

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.