Ba xà lan đổ trộm bùn đất xuống sông Thị Vải

Ba xà lan đổ trộm bùn đất xuống sông Thị Vải
TP - Ngày 23-12, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra làm rõ việc 3 xà lan: SG 1959, HN 1124 và LA 04411 đổ trộm bùn đất nạo vét xuống sông Thị Vải, Tân Thành, BR-VT.

> Đổ trộm bùn xuống biển
> Bị phạt 123,5 triệu đồng vì đổ trộm bùn

Thông tin ban đầu cho biết, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Thị Vải, lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ (thuộc Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT) đã bắt quả tang 3 xà lan SG 1959, HN 1124 và LA 04411 đang đổ trộm 500m3 bùn đất nạo vét xuống sông.

Thuyền trưởng của 3 xà lan thừa nhận, số bùn đất nói trên được nạo vét tại một cảng nằm trên tuyến sông Thị Vải, lẽ ra phải mang số bùn đất này ra đổ tại vị trí quy định gần phao số 0, TP Vũng Tàu nhưng để tiết kiệm chi phí họ cho 3 xà lan nói trên đổ trộm bùn xuống sông Thị Vải. Hiện Biên phòng đang tạm giữ 3 xà lan nói trên để xử lý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG