Hồi âm:

Bãi bỏ việc cho xây nhà nghỉ trên đỉnh Hòn Bà

Bungalow giữa rừng đặc dụng Hòn Bà.
Bungalow giữa rừng đặc dụng Hòn Bà.
TP - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thông báo bãi bỏ nội dung thông báo số 372/TB-UBND ngày 15/7/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong đó có việc giao cho Cty Cổ phần Khách sạn Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang (Cty Yasaka - Sài Gòn – Nha Trang)  quản lý, giữ gìn di tích khu nhà làm việc BS Alexandre Yersin ở khu vực đỉnh Hòn Bà, xây dựng 10 bungalow tại đây.

Ngày 1/4, báo Tiền Phong đăng bài  “Thêm dự án du lịch giữa khu bảo tồn thiên nhiên”, nêu việc khu du lịch Hòn Bà – Yersin của Cty Yasaka - Sài Gòn – Nha Trang đang hoạt động giữa khu rừng đặc dụng ở đỉnh Hòn Bà (Cam Lâm, Khánh Hòa). Cũng trong ngày này, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Khánh Hòa đã lên kiểm tra hiện trạng ở đỉnh Hòn Bà. Theo báo cáo của đoàn kiểm tra, năm 2010, UBND tỉnh Khánh Hòa tạm giao cho Cty Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang quản lý, giữ gìn di tích khu nhà làm việc của BS Yersin. Cty này đã tự dựng thêm 1 nhà sàn 2 tầng, 5 bungalow trên đỉnh Hòn Bà.

Ngày 26/7/2012, UBND tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Cty Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang, số tiền phạt là 125 triệu đồng. Nhưng sau đó các công trình trên vẫn tiếp tục tồn tại. Ngày 10/1/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 92/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, theo đó tiểu khu 273a được quy hoạch là rừng đặc dụng. Tuy nhiên, ngày 15/7/2014 UBND tỉnh Khánh Hòa có thông báo, theo đó Cty Yasaka - Sài Gòn – Nha Trang được xây dựng 10 bungalow tại đây.

Sau khi nghe báo cáo của đoàn kiểm tra, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo bãi bỏ nội dung thông báo ngày 15/7/2014 UBND tỉnh Khánh Hòa, giao cho Sở NN&PTNT tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu Bản tồn thiên nhiên Hòn Bà phối hợp với các ngành có liên quan khẩn trương triển khai hoàn chỉnh các thủ tục về quản lý đất đai theo đúng quy định. Công an tỉnh Khánh Hòa cũng được giao chỉ đạo kiểm tra, trước ngày 20/4 báo cáo đề xuất UBND tỉnh biện pháp khắc phục hậu quả việc tự tiện xây dựng trên đỉnh Hòn Bà của Cty Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.