TP - Đó là khu tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật ở làng Đông Môn, xã Vĩnh Long và bãi rác thải sinh hoạt thị trấn Vĩnh Lộc ở xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa). Đây là hai cơ sở cần xử lý ngay trong năm 2011.
Cơ sở thứ nhất là khu tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật ở làng Đông Môn, xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Lộc), qua phân tích mẫu đất thấy mức độ ô nhiễm nguy hại vượt tiêu chuẩn cho phép trên 5 lần. Cơ sở thứ hai là bãi rác sinh hoạt thị trấn Vĩnh Lộc tồn lưu lượng rác chưa được xử lý, gây mùi hôi thối ở Đàn tế Nam Giao (thuộc Thành Nhà Hồ), cư dân xung quanh bãi rác.
Được biết, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Tài nguyên- Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các ngành, địa phương liên quan thông báo cho nhân dân biết các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật; hướng dẫn các biện pháp phòng tránh...
Theo Báo giấy