Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tặng 2.000 phần quà Tết

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tặng 2.000 phần quà Tết
TP - Thay mặt Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, ông Nguyễn Thanh Hải, Chánh văn phòng đến thăm và tặng 125 phần quà Tết cho hộ chính sách và hộ nghèo ở hai phường Phú Thứ, Tân Phú (Cái Răng, Cần Thơ), mỗi phần quà là 400.000 đồng tiền mặt.

> Thiếu gia đất mỏ gói giò tặng bệnh nhân nghèo
> 'Xuân yêu thương' tại xã nghèo

Dịp Tết Quý Tỵ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ vận động từ nhiều nguồn được gần 1 tỷ đồng, tặng quà Tết cho 2.000 hộ chính sách, hộ nghèo ở các địa phương vùng ĐBSCL.

Hậu Giang  - Ngày 6-2, Tỉnh Đoàn Hậu Giang phối hợp với Sở LĐ-TB-XH tỉnh tổ chức họp mặt “Nụ Cười Xuân” tặng 200 phần quà Tết cho trẻ em nghèo, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

Cùng ngày, Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hậu Giang đến nhà tặng 7 tấn gạo và 700 phần quà Tết cho các hộ nghèo ở 7 xã trong tỉnh, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.