Băng rôn đánh đố

Băng rôn ghi sai trên phố Lý Thường Kiệt
Băng rôn ghi sai trên phố Lý Thường Kiệt
TPO - Hiện nay, trên nhiều tuyến đường, phố của Hà Nội như: Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Lý Thường Kiệt, Điện Biên Phủ… nhiều băng rôn tuyên truyền an toàn giao thông có nội dung sai hoặc nấp sau tán cây, chẳng khác nào đánh đố người tham gia giao thông.
Băng rôn ghi sai trên phố Lý Thường Kiệt
Băng rôn ghi sai trên phố Lý Thường Kiệt. Ảnh: Minh Đức

Hiện nay trên nhiều tuyến phố của Hà Nội được treo rất nhiều băng rôn tuyên truyền về “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011 – 2012”, trên thực tế phải là 2011-2020! Ngoài ra nhiều tấm panô, áp phích còn treo lấp sau những tán cây, cột điện, cột đèn theo kiểu khoán trắng.

Việc tuyên truyền thiếu trách nhiệm này, vừa gây tốn kém kinh phí vừa gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Trên phố Điện Biên Phủ
Trên phố Điện Biên Phủ.
Lấp sau tán cây trên phố Quang Trung
Lấp sau tán cây trên phố Quang Trung.
Trên phố Bà Triệu
Trên phố Bà Triệu.
Trên phố Huế
Băng rôn đánh đố ảnh 6
Trên phố Huế
Trên phố Huế.
Theo Viết
MỚI - NÓNG