Báo Tiền Phong đồng hành cùng sĩ tử mùa thi

Sinh viên tình nguyện phát báo Tiền Phong cho phụ huynh. Ảnh: Mai Xuân Tùng
Sinh viên tình nguyện phát báo Tiền Phong cho phụ huynh. Ảnh: Mai Xuân Tùng
TP - Sáng 3/7, báo Tiền Phong phối hợp với trường ĐH Thương mại (Hà Nội) phát miễn phí 2.500 tờ báo cho thí sinh và người nhà tại nhiều địa điểm làm thủ tục dự thi trên địa bàn Hà Nội như ĐH Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Đông Đô, Học viện Tài chính…

Nhận báo Tiền Phong từ tay các sinh viên tình nguyện, nhiều phụ huynh thí sinh cho rằng, đây là một hoạt động thiết thực, cung cấp kiến thức kịp thời, chính xác về kỳ thi, đồng thời, cũng cung cấp thông tin về các vấn đề thời sự nóng bỏng như tình hình biển Đông, các hoạt động đời sống, xã hội, các bài bình luận thể thao, World cup…


Đáp ứng lại mong mỏi của các bậc phụ huynh, những ngày tiếp theo trong hai đợt thi ĐH 2014, phối hợp với một số trường như ĐH Công nghiệp, ĐH FPT, Viện ĐH Mở Hà Nội… báo Tiền Phong tiếp tục phát miễn phí hàng chục ngàn tờ báo tại nhiều điểm thi trên địa bàn Hà Nội.

Đại diện báo Tiền Phong cho rằng, đây là một hoạt động đồng hành, hỗ trợ, tiếp sức cho các sĩ tử trong kỳ thi quan trọng này. Trong những thông tin Tiền Phong đăng tải sẽ kèm theo những hướng dẫn, tư vấn về dinh dưỡng, thời gian ăn, ngủ hợp lý, phân chia thời gian làm bài… đồng thời có những gợi ý giải đề thi từ các chuyên gia hàng đầu để các thí sinh tham khảo.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.