Báo Tiền Phong hát về biển đảo quê hương

Ông Đoàn Công Huynh - Tổng biên tập báo Tiền Phong trao thưởng cho các phóng viên đạt giải báo chí quốc gia và có thành tích xuất sắc
Ông Đoàn Công Huynh - Tổng biên tập báo Tiền Phong trao thưởng cho các phóng viên đạt giải báo chí quốc gia và có thành tích xuất sắc
TPO – 19h30 hôm nay, 20 - 6, tại báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội), trong chương trình kỷ niệm 86 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 đến 21-6-2011), tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên báo Tiền Phong giao lưu, hát vang những bài hát về biển đảo của tổ quốc thân thương.
Ông Đoàn Công Huynh - Tổng biên tập báo Tiền Phong trao thưởng cho các phóng viên đạt giải báo chí quốc gia và có thành tích xuất sắc
Ông Đoàn Công Huynh - Tổng biên tập báo Tiền Phong trao thưởng cho các phóng viên đoạt giải báo chí quốc gia và có thành tích xuất sắc. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Sau phần khai mạc, Ban tổ chức đã trao thưởng cho những phóng viên của báo Tiền Phong đoạt giải báo chí quốc gia và những nhà báo trẻ có thành tích xuất sắc năm 2011.

Đó là: Nhóm tác giả Trần Tuấn - Minh Thùy - Phạm Hùng giành giải B giải báo chí quốc gia (tác phẩm Những đại dự án FDI vốn ảo); Nhóm tác giả Phạm Tuyên - Thành Duy - Phạm Anh - Đại Dương đoạt giải C (tác phẩm Cả nước khốn khổ vì ông độc quyền); Hoàng Thiên Nga (tác phẩm Người nghèo sập bẫy cò ngân hàng); tác giả Bá Kiên - Thanh Hằng, giải Khuyến khích (tác phẩm Nhật ký đừng đốt bằng tranh); và nhóm tác giả Sáu Nghệ - Hồng Lĩnh - Phong Cầm - Tiến Hưng giải khuyến khích (tác phẩm Những người chống lại quan tham).

Nhà báo Trung Hiền hát vang những lời ca ngợi biển đảo quê hương
Nhà báo Trung Hiền hát vang những lời ca ca ngợi biển đảo quê hương. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Các phóng viên, biên tập viên được TƯ Đoàn tặng bằng khen của Đoàn khối cơ quan TƯ Đoàn gồm Đình Thắng, Phạm Tuyên, Phong Cầm.

Cũng tại đêm dạ hội ấm cúng, phóng viên, biên tập viên, cán bộ nhân viên báo Tiền Phong cùng giao lưu, cất cao tiếng hát ca ngợi biển đảo quê hương, đất nước.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).