Báo Tiền Phong tặng quà tết bệnh nhân hiểm nghèo tại Quảng Ninh

Đại diện báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tặng quà cho bệnh nhân nhi sinh non nặng hơn 600 gam.
Đại diện báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tặng quà cho bệnh nhân nhi sinh non nặng hơn 600 gam.
TP - Ngày 24/1, đại diện báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã thăm hỏi, tặng quà tết cho 10 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Đức Lợi đang điều trị tại khoa ung bướu hết sức xúc động khi nhận quà tết do đại diện báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Quảng Ninh trao tặng. Dù đang rất mệt nhưng ông Lợi cũng gắng gượng ngồi dậy nói lời cảm ơn về sự quan tâm của báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Quảng Ninh.

Ngoài những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, thận, một số bệnh nhân nhi cũng được nhận phần quà của báo Tiền Phong. Trong số này có trường hợp cháu Nguyễn Khánh An, mới sinh non ngày 17/1 vừa qua.

Bác sỹ Trần Nhị Hà, Phó Trưởng khoa Nhi cho biết, cháu Khánh An là một trường hợp đặc biệt hiếm gặp, cháu được sinh ra khi thai mới có 27 tuần, chỉ nặng 660gam. Sinh non nên cháu bé phản xạ yếu, không khóc, không tự thở được. Theo bác sỹ Hà, hiện cháu vẫn hoàn toàn thở máy, được nuôi dưỡng thông qua tĩnh mạch chứ chưa ăn uống được. Hiện bệnh viện đang cố gắng hết sức để có thể chăm sóc, duy trì sự sống cho cháu. Chị Cao Thị Hương Xoan (31 tuổi) mẹ cháu Khánh An đã rất xúc động khi nhận được sự quan tâm của báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Quảng Ninh.

Ngày 24/1, Công đoàn Cơ quan đại diện báo Tiền Phong phía Nam phối hợp Nhóm từ thiện Cảnh đời miền Tây và Đài PT&TH thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình “Áo mới mùa Xuân 2016” cho 62 trẻ em mồ côi ở Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai và Nhà trẻ Hướng Dương đóng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tại đây, các cháu được các anh chị tổ chức trò chơi dân gian, ca hát với không khí vui vẻ và ấm áp. Đồng thời, còn tặng mỗi em một bộ đồ mới. Em Nguyễn Thị Hồng Tươi, quê huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) mồ côi mẹ, cha bị tâm thần. Tươi cùng em trai được chính quyền địa phương giới thiệu lên nhà trẻ mồ côi Hoa Mai ở hơn 2 năm. Cầm trên tay bộ đồ mới, em Tươi nghẹn ngào nói: “Trước đây ở quê ngoài việc đi học và ra đồng hái rau, bắt ốc kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đồng thời phụ giúp bà nội già yếu thì việc mơ đến bộ đồ mới mặc vào dịp Tết là điều không thể. Con cám ơn các anh, chị đã tặng món quà ý nghĩa này”. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Huỳnh Trúc Mai tham gia quản trò và chơi cùng các em suốt buổi sáng.

MỚI - NÓNG