Báo 'Tiền Phong' tiếp nối truyền thống đền ơn đáp nghĩa

Báo 'Tiền Phong' tiếp nối truyền thống đền ơn đáp nghĩa
TP - Hôm nay, 23/7, nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2013), với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, VietJetAir và báo Tiền Phong phối hợp tổ chức hoạt động xã hội thăm, tặng quà, động viên các thương bệnh binh nặng đã hy sinh xương máu, cống hiến cả tuổi thanh xuân cho đất nước, đang được chăm sóc điều dưỡng tại các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng ở một số tỉnh, thành phố.

Cụ thể, báo Tiền Phong và VietJetAir sẽ tới thăm, tặng quà các thương bệnh binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam), Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người có công tỉnh Thái Bình, Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh), Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình) với tổng giá trị quà tặng 100 triệu đồng.

Cũng nhân dịp Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Đại đội Thanh niên xung phong 895 tỉnh Thái Bình và truy tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Liệt sỹ Nguyễn Thị Hồng Mùi, nguyên Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2, Đội N89 Thanh niên xung phong tỉnh Thái Bình, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) sẽ trao tặng 51 phần quà trị giá 51 triệu đồng cho các thanh niên xung phong thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 895 của tỉnh Thái Bình.

Nhân dịp này TH True Milk tặng 500 ngàn ly sữa cho trẻ em và người nghèo, người có công với cách mạng của tỉnh Thái Bình (trong tổng thể chương trình 1,5 triệu ly sữa TH True Milk – Vì tầm vóc Việt diễn ra từ ngày 9/7 đến 5/8).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.