Báo Tiền Phong trao giải dự đoán World Cup 2010

Phó Tổng biên tập Lê Xuân Sơn (bên trái) trao giải Nhất cho độc giả Vũ Đăng Khoa tại Hội trường Tòa soạn
Phó Tổng biên tập Lê Xuân Sơn (bên trái) trao giải Nhất cho độc giả Vũ Đăng Khoa tại Hội trường Tòa soạn
TPO – Sáng nay 26-7, tại tòa soạn báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội, gần 50 độc giả dự đoán đúng kết quả World cup 2010 đã tham dự Lễ bốc thăm trúng thưởng. Nhiều phần quà có giá trị đã được trao ngay tại lễ bốc thăm.

Những độc giả thân thiết

Là một trong những người nhiều tuổi nhất tham dự cuộc thi “Vui cùng World cup”, bác Vũ Khắc Tiếp, 84 tuổi, ở phố Thái Thịnh, Hà Nội vẫn còn nhớ số báo đầu tiên mình cắt để gửi đi là số 43. “Tôi đọc báo Tiền Phong từ mấy chục năm nay rồi. Nhà tôi ngày nào cũng đặt báo và rất thích mục thể thao” – bác Thịnh nói.

Còn anh Nguyễn Văn Huyên, là một sĩ quan Quân đội, cho biết: anh trả lời “trúng phóc” các câu hỏi của báo Tiền Phong ngay từ số báo đầu tiên có đăng tải chương trình. Anh và đồng đội ở đơn vị rất thích đọc mục: “Hành trang người lính” và “Thời sự”.

Đi xem kết quả bốc thăm thay cho chồng, chị Nguyễn Hương Giang, ở Đông Anh, Hà Nội cho rằng: hôm nay đi cho vui, để biết báo Tiền Phong ở chỗ nào, chứ cũng không hy vọng nhiều; vì có nhiều người dự đoán đúng như chồng chị lắm!

Sung sướng nhận giải

Khoảng 9 giờ 30, các bạn đọc dự đoán đúng đã lên bốc thăm chọn ra những người may mắn. Sau khi công bố kết quả, đã có nhiều độc giả trong hội trường được nhận quà, trong đó, có cả giải Nhất

Anh Vũ Đăng Khoa, đạt giải Nhất vòng 1 cho biết: câu hỏi của báo Tiền Phong rất hay, dễ trả lời hơn so với các báo khác, nên độc giả như anh rất hào hứng tham dự; anh đã dự đoán đúng 83 phiếu trong vòng 1 (gửi 300 phiếu) và 8 phiếu vòng 2 (gửi 200 phiếu). 

Phát biểu trong buổi lễ, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, ông Lê Xuân Sơn đã chúc mừng các bạn đã may mắn trúng thưởng và cám ơn sự quan tâm, ưu ái của độc giả dành cho báo Tiền Phong và hẹn độc giả sẽ tham dự những cuộc thi lần sau của báo Tiền Phong tổ chức, với những giải thưởng hấp dẫn hơn.

Kết quả bốc thăm cụ thể như sau:

Vòng 1:

- 01 giải Nhất: Vũ Đăng Khoa, tổ 5, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội

- 05 giải Khuyến khích:

1. Nguyễn Khắc Tùng, 38/8, Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

2. Hoàng Trọng Hảo, 361 Trường Chinh, Hà Nội

3. Phan Hoàng Hân, xã Trần Hới, Trần Văn Thời, Cà Mau

4. Nguyễn Hữu Hưng, Hoàng Tâm, Hoàng Hóa, Thanh Hóa

5. Đỗ Thị Hoa, 131/3, đường 11, phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Vòng 2:

- 01 giải Nhất: Trương Cẩm Vinh, 214K6, Hooc Môn, Hồ Chí Minh

- 05 giải Khuyến khích:

1. Nguyễn Thanh Lung, Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định

2. Ngô Thị Thùy Linh, 255 Hàn Thuyên, Nam Định

3. Nguyễn Phương Mai, 88/7, Quang Trung, P11, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

4. Lý Quang Biên, số 7, Nguyễn Du, Lạng Sơn

5. Nguyễn Đức Mạnh, 136 D7, tổ 42, khối 5, Đông Anh, Hà Nội.

Các bạn trúng thưởng ở xa liên hệ với BTC qua số điện thoại 0904619130, gặp anh Thủy để được hướng dẫn nhận thưởng.

Theo thống kê, có tất cả 92.896 phiếu hợp lệ của bạn đọc cả nước gửi về trả lời các câu hỏi: Tám đội lọt vào vòng Tứ kết World Cup 2010? (vòng I); Đội bóng nào vô địch World Cup 2010? Cầu thủ ghi bàn thắng cuối cùng của giải? (vòng II). Trong đó có 40 bạn dự đoán đúng vòng I; 106 bạn dự đoán đúng vòng II. Thể lệ cuộc thi năm nay cho phép một bạn đọc có thể gửi nhiều phiếu tham dự, do đó tổng số phiếu dự đoán đúng vòng 1 của 40 bạn lên tới 135 phiếu, vòng II của 106 bạn là 116 phiếu.

Theo điều lệ cuộc thi, nếu số phiếu dự đoán chính xác nhiều hơn số giải thưởng tại hai vòng thi, BTC sẽ tiến hành bốc thăm để chọn ra chủ nhân của các giải thưởng. Tại đây, 40 bạn đọc dự đoán chính xác vòng 1 sẽ tham dự bốc thăm trên 135 phiếu để xác định một giải nhất (01 tivi LCD32’’ + 01 máy tính xách tay, tổng trị giá 25.000.000 vnđ); 05 giải khuyến khích (mỗi giải 01 máy ảnh KTS trị giá 2.500.000vnđ). 106 bạn đọc dự đoán chính xác vòng II bốc thăm 116 phiếu chọn ra một giải nhất (01 tivi LCD42’’ + 01 máy tính xách tay, tổng trị giá 35.000.000 vnđ); 05 giải khuyến khích (mỗi giải 01 máy ảnh KTS trị giá 2.500.000vnđ). 

MỚI - NÓNG