Bất chấp nguy hiểm chụp ảnh 'sống ảo' bên hầm chui cầu sông Hàn
TPO - Nhiều người trẻ Đà Nẵng bất chấp nguy hiểm chọn cách “sống ảo” ở hầm chui bên cầu sông Hàn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Để có những bức ảnh đẹp phục vụ cho việc câu view sống ảo, không ít bạn trẻ ở thành phố Đà Nẵng đã bất chấp nguy hiểm đi bộ, chụp hình ở khu vực hầm chui cầu sông Hàn. Hầm chui này nằm trên đường Trần Phú thuộc địa phận phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng đi vào hoạt động từ tháng 5/2017. Công trình giúp thành phố Đà Nẵng giải bài toán ùn tắc giao thông nút giao phía tây cầu sông Hàn, nhất là trên các tuyến đường Trần Phú và Lê Duẩn vốn luôn đông đúc lượng xe qua lại.
Thời gian gần đây, con đường này trở thành địa điểm chụp hình nổi tiếng của các bạn trẻ bởi sự độc lạ của nó - ảnh Thúy Nga
Dù đã có những biển cấm nhưng nhiều bạn trẻ vẫn thản nhiên dừng xe, đi bộ giữa lòng đường để tiện cho những bức ảnh thót tim này - ảnh Thúy Nga
Đây là con đường một chiều, mật độ giao thông liên tục. Việc đi bộ và dừng đỗ trái phép tiềm ẩn rủi ro cao về mất an toàn giao thông - ảnh Thúy Nga
Hồn nhiên tìm góc "lạ" - ảnh Thúy Nga
Và phản ứng của một người đi đường - ảnh Thúy Nga
Các hành vi trên không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân người “sống ảo” mà còn có thể dẫn đến tai nạn dây chuyền, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông khác vì phương tiện di chuyển trên đường một chiều và khó có thể xử lí trước những tình huống bất ngờ - ảnh Thúy Nga
Vấn đề không chỉ là kêu gọi “sống ảo” có ý thức hơn, mà các cơ quan chức năng có lẽ cũng cần xem xét có hình thức chế tài đối với những hành vi này - ảnh Thúy Nga
Mải mê chụp ảnh dễ gây nguy hiểm cho mình và người khác - ảnh Thúy Nga
Chị Đỗ Thị Loan (45 tuổi, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) cho biết: “Tôi sống ở đây đã được 26 năm, thường xuyên đi qua đoạn đường này, và tôi không hài lòng với cách các bạn trẻ chọn địa điểm này để vui chơi. Nó ảnh hưởng không chỉ cá nhân tôi mà còn các phương tiện khác khi di chuyển qua đây. Nhất là những lúc tối trời nó khiến cho những người điều khiển phương tiện giao thông như tôi rất khó để xử lí tình huống” - ảnh Thúy Nga
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng NATO đã “nói dối” vào đầu những năm 1990 khi hứa không mở rộng về phía đông. Ông nhắc lại rằng Nga không có kế hoạch tấn công Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và có ý định cắt giảm chi tiêu quốc phòng trong ba năm tới.
TPO - Cơ quan Giám sát Động đất thuộc Cục Khí tượng Thái Lan (TMD) ngày 28/6 báo cáo 4 trận động đất gần khu vực biên giới nước này, bao gồm ba trận ở Myanmar và một trận ở Việt Nam.
TPO - Té ngã trong vườn, vùng cổ va vào dây kẽm gai, người đàn ông bất ngờ lơ mơ, liệt nửa người bên phải. Ít ai ngờ, chấn thương nhỏ đã dẫn đến đột quỵ cấp do bóc tách động mạch cảnh.
TPO - Bị hàng xóm dùng đũa tấn công, người đàn ông nhập viện trong tình trạng dị vật xuyên từ hốc mắt phải sang hốc mũi trái, nguy cơ thủng nhãn cầu. Ca phẫu thuật cứu bệnh nhân được các bác sĩ của Bệnh viện Mắt TPHCM và Bệnh viện Tai Mũi Họng khẩn trương thực hiện.
TPO - Ngành Y tế Quảng Trị đã ra thông báo về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy đối với 3 lô sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên toàn quốc là dầu gội dược liệu Nakids làm sạch chấy, sản phẩm dược liệu Hoàng Đằng và viên nén Alfachim 4.2.
TPO - Các bác sĩ Bệnh viện JW Hàn Quốc vừa phát hiện một trường hợp nữ Việt kiều Mỹ mắc hội chứng Madelung cực kỳ hiếm gặp. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam các bác sĩ ghi nhận hội chứng trên và thực hiện phẫu thuật thành công.
TPO - PGS.TS. Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Tỷ lệ đột quỵ não tái phát trong 5 năm đầu tiên là 25%. Điều đó có nghĩa là cứ 100 bệnh nhân sống sót sau đột quỵ não, sẽ có 25 trường hợp bị tái phát.
TPO - Tại thôn Trung Khánh, xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), liên tiếp phát hiện người dân bị ung thư. Trong khi nguyên nhân vẫn chưa được xác định, nhiều hộ dân đang sống trong tâm trạng hoang mang, bất an.
TPO - Gel áp điện tiêm của nhóm nghiên cứu, do PGS. TS Nguyễn Đức Thành, ĐH Connecticut, Mỹ, đứng đầu, sẽ thúc đẩy tái tạo sụn trong các động vật lớn mà không cần phẫu thuật. Đây là một bước tiến lớn cho các ứng dụng trực tiếp trên người.
TPO - Ngày 28/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa mổ khẩn cứu sống nam thanh niên 24 tuổi bị đâm xuyên bụng, thủng nhiều cơ quan nội tạng trong đó có gan, túi mật, tá tràng, dạ dày, ruột non và tĩnh mạch chủ dưới – một trong những mạch máu lớn và nguy hiểm nhất trong cơ thể.
TPO - Công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Công viên Công nghệ và Đổi mới Supera ở Ribeirão Preto,tiểu bang São Paulo, Brazil đã phát triển một loại băng sinh học 3D có chứa tế bào gốc từ dây rốn người để điều trị cho những bệnh nhân bị vết thương mãn tính và bỏng nặng.