Bắt giam nguyên Chủ tịch xã “hô biến” đất dân thành đất người thân

Ông Hồ Hữu Phúc đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ
Ông Hồ Hữu Phúc đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ
TPO - Trong thời gian làm Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), ông Hồ Hữu Phúc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn “hô biến” đất của dân được chính quyền giao khai hoang để trồng mía thành đất riêng của cha mẹ, anh em ruột, vợ và bạn bè.

Chiều 4/10, nguồn tin từ Công an huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) cho biết, cơ quan này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Hữu Phúc - nguyên Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến, nguyên Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Phú Lộc, về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ theo Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến, ông Hồ Hữu Phúc đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để hợp thức hóa việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất nhằm chiếm đoạt các lô đất mà người dân được chính quyền giao khai hoang để trồng mía ở thôn Tam Vị, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc. Ông Phúc tự lập hồ sơ, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất vào hồ sơ cấp giấy CNQSD 13 lô đất cho người thân không đúng đối tượng.

Bắt giam nguyên Chủ tịch xã “hô biến” đất dân thành đất người thân ảnh 1

Từ đất do dân khai hoang trồng mía, ông Hồ Hữu Phúc đã phù phép để người thân, bạn bè đứng tên

Từ đất của dân khai hoang trồng mía, ông Phúc phù phép để người thân, bạn bè đứng tên, gồm ông Hồ Trọng Tuyến, bà Nguyễn Thị Nguyệt (cha, mẹ ruột); ông Hồ Trọng Đoàn (em ruột); bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (vợ) và bà Dương Thị Chi (bạn thân ông Phúc).

Sau khi có kết quả của cơ quan thanh tra, kiểm tra, lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện đối với ông Hồ Hữu Phúc, do liên quan hành vi làm giả hồ sơ để trục lợi, chiếm đoạt đất.

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc cũng đã thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng, đồng thời, chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an điều tra làm rõ. Sau hơn 1 năm điều tra, đến nay, ông Hồ Hữu Phúc đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Trước đó, Tiền Phong từng nhiều lần thông tin, trong thời gian đương chức Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc), ông Hồ Hữu Phúc đã “phù phép” hồ sơ đất đai, tự ý kê khai không đúng đối tượng đứng tên 22 thửa đất, rồi tự lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 13 lô đất nông nghiệp đứng dưới danh nghĩa tên của vợ, người nhà, bạn bè…

Việc làm của ông Hồ Hữu Phúc gây bức xúc dư luận, tạo dư luận không tốt tại địa phương.

MỚI - NÓNG