Bắt giữ trứng gia cầm không rõ nguồn gốc

Bắt giữ trứng gia cầm không rõ nguồn gốc
TP - Ngày 23-12, lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh TT- Huế liên tục phát hiện các vụ vận chuyển trứng gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, với số lượng hơn 100 nghìn quả.

> Đóng lò mổ chui, ngăn thịt bẩn từ biên giới

Ô tô tải đầu tiên chở 70.000 quả trứng không rõ nguồn gốc bị phát hiện tại cầu Vượt, phường Thuỷ Dương (thị xã Hương Thủy) mang BKS 77L-8592, do Hồ Ngọc Thuận (SN 1979, trú tại An Nhơn, Bình Định) điều khiển. Cũng tại khu vực này, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện ô tô tải mang BKS 77H 2602, do Nguyễn Thanh Lâm (SN 1985, cùng trú Bình Định) điều khiển, chở 3.000 quả trứng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG