Bé trai chết thảm dưới bánh xe đầu kéo

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Xe đầu kéo đâm phải hai bé trai đi xe đạp, khiến một bé chết thảm dưới bánh xe. Vụ tai nạn xảy ra lúc 14h45 ngày 29/3 trên quốc lộ 1A, đoạn qua trước cổng nghĩa trang TPHCM, giáp ranh giữa hai phường Linh Xuân và Linh Trung, quận Thủ Đức.

Theo người dân, thời điểm trên, bé Đỗ Thanh Kiệt (12 tuổi, quê An Giang) cùng bạn đi xe đạp trên quốc lộ 1A, hướng từ đại học Nông Lâm về cầu vượt Linh Xuân.

Bé trai chết thảm dưới bánh xe đầu kéo ảnh 1

Chiếc xe quay đầu, gây tai nạn

Tin, bài, ảnh, video cộng tác của bạn đọc, xin gửi về email: online@tienphong.vn

Khi đến đoạn đường dành cho các loại xe quay đầu trước cổng nghĩa trang thành phố, Kiệt cùng bạn dắt xe đạp qua đường để về khu chế xuất Linh Trung, thì bị xe đầu kéo chở thùng container (do tài xế Phan Văn Du, 29 tuổi, quê Sóc Trăng, điều khiển) lưu thông cùng chiều, quay đầu tông trúng.

Kiệt cùng bạn ngã xuống đường. Kiệt không may bị kẹt giữa hai bánh xe, tử vong ngay tại hiện trường. Bạn của Kiệt may mắn ngã ra ngoài thoát chết, chạy về nhà báo tin cho gia đình nạn nhân.

Bé trai chết thảm dưới bánh xe đầu kéo ảnh 2

Rất đông người đứng xem tai nạn, gây ách tắc

Tại hiện trường, toàn bộ chiếc xe đầu kéo chắn gần hết phần đường dành cho các loại xe quay đầu gây ùn tắt giao thông nghiêm trọng qua khu vực hiện trường. Hàng trăm công nhân tan ca đứng theo dõi vụ việc khiến tình trạng ùn tắt càng nghiêm trọng hơn.

Được biết gia đình bé Kiệt rất khó khăn, cha mẹ đều làm công nhân, Kiệt đang học lớp 6.

Vụ việc được các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và giải quyết vụ việc. Đến hơn 17h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn thương tâm vẫn chưa được giải quyết xong.

Ngọc Trường
TPHCM

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.