Bến phà hoạt động không phép

Bến phà hoạt động không phép
TP - Hiện nay, bến phà của ông Ngô Văn Chót đưa khách qua sông Hậu, tại xã Nhơn Mỹ (Kế Sách, Sóc Trăng) hoạt động không phép vì giấy phép đã hết hạn từ tháng 4/2013, gây nhiều lo ngại về sự không an toàn.

> Khốn đốn vì xây chợ, mở phà
> Thống nhất mở một bến phà

Nguyên do, ở đoạn này, ông Chót và ông Hứa Văn Lến chung nhau mở bến phà từ năm 2005, mỗi ông lo bến ở một bờ sông nhưng sau đó, ông Chót lại mở thêm bến cạnh ông Lến phía bờ tỉnh Sóc Trăng.

Bến của ông Chót không an toàn bằng bến của ông Lến nên Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng và UBND huyện Kế Sách “thống nhất mở một bến tại vị trí bến do ông Hứa Văn Lến đầu tư xây dựng để quản lý cho tốt”. Từ đó, không cấp phép mở bến cho ông Chót ở bờ Sóc Trăng.

Tại cuộc họp ngày 20/6, ông Lý Hốc Khị, Phó Chủ tịch UBND huyện Kế Sách, thừa nhận để ông Chót chạy bến cũ là chưa hợp lý và xin nhận thiếu sót”. Nhưng đến nay, bến phà không phép, kém an toàn vẫn hoạt động.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG