Bệnh viện tại Bắc Ninh tắc trách, đưa hàng loạt bệnh nhân vào phòng chụp X-quang

Khu vực phòng chụp X - quang tại Trung tâm Y tế huyện Quế Võ (Bắc Ninh)
Khu vực phòng chụp X - quang tại Trung tâm Y tế huyện Quế Võ (Bắc Ninh)
TPO - Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Quế Võ (Bắc Ninh) xảy ra tình trạng đưa cùng lúc nhiều bệnh nhân, người nhà vào phòng chụp X-quang đang hoạt động, sai quy định của ngành Y tế.

Theo phản ánh của bạn đọc đến đường dây nóng của báo Tiền Phong, tại phòng chụp X – quang Trung tâm Y tế huyện Quế Võ, có thời điểm, 9 người tập trung trong phòng này, bao gồm bệnh nhân và người nhà người bệnh. Trong khi đó, cán bộ chuyên môn vẫn tiến hành chiếu, chụp X – quang cho người bệnh.

Nhận được thông tin, PV Tiền Phong đã có mặt tại Trung tâm y tế huyện Quế Võ tìm hiểu. Theo ghi nhận của phóng viên ngày 11/5, có lúc, cán bộ chuyên môn phòng chụp X – quang cho gọi nhiều bệnh nhân vào phòng chụp. Có thời điểm có 8 bệnh nhân và người nhà ngồi chờ, trong khi bệnh nhân khác đang được chiếu, chụp X – quang.

Tình trạng này có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người bệnh chờ chụp X – quang. Khoản 3, điều 20 trong Thông tư liên tịch số 13, năm 2014 của Bộ Y tế với Bộ Khoa và Công nghệ (Về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế) quy định: Nhân viên vận hành thiết bị X – quang không được cho người bệnh và người không có phận sự chờ trong phòng chiếu, chụp khi đang thực hiện chiếu chụp cho người bệnh khác.

 
Bệnh viện tại Bắc Ninh tắc trách, đưa hàng loạt bệnh nhân vào phòng chụp X-quang ảnh 1 Nhiều bệnh nhân trong phòng chiếu, chụp X - quang tại Trung tâm Y tế huyện Quế Võ (ảnh cắt từ clip) 

Ông Đàm Thận Hiển, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Võ cho biết, sau khi nhận thông tin của PV Tiền Phong, ông tiến hành kiểm tra bộ phận chiếu, chụp X – quang của trung tâm này. Qua kiểm tra, có thời điểm nhiều bệnh nhân, bộ phận này có gọi 3 bệnh nhân vào phòng chiếu chụp  X – quang cùng một lúc và có cả người nhà bệnh nhân vào hỗ trợ.

 “Việc gọi nhiều bệnh nhân vào cùng một lúc của bộ phận chiếu chụp X - quang không đúng với quy định chuyên môn của ngành. Tôi đã nhắc nhở, xử lý và chấn chỉnh cán bộ phụ trách và chuyên môn để xảy ra tình trạng này”, ông Hiển nói.

Ông Hiển cho biết thêm, thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Quế Võ sẽ bổ sung thêm máy móc và thiết kế phòng chờ trong thời gian bệnh nhân đợi đến lượt chiếu, chụp X – quang để khắc phục tình trạng đông bệnh nhân tại đây.

MỚI - NÓNG