Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ủng hộ chương trình phát gạo cho dân nghèo vùng sâu

Chương trình đưa gạo về cho đồng bào vùng sâu
Chương trình đưa gạo về cho đồng bào vùng sâu
TPO - Hoan nghênh công tác hỗ trợ dân nghèo chung tay chống dịch COVID-19 do Văn phòng Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên phối hợp Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tặng chương trình phần quà đặc biệt.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ủng hộ chương trình phát gạo cho dân nghèo vùng sâu ảnh 1

Báo Tiền Phong đã cùng lực lượng Công an, chính quyền địa phương của tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức chương trình "Phát gạo hỗ trợ dân nghèo cùng chống dịch COVID-19"

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ủng hộ chương trình phát gạo cho dân nghèo vùng sâu ảnh 2

 Đồng bào chờ đến lượt nhận gạo tại xã Ea Tar

Ngày 18/4/2020, Chương trình “Phát gạo hỗ trợ dân nghèo cùng chống dịch COVID-19” do Văn phòng Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên phối hợp với Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an huyện Cư Mgar tổ chức, đã được thực hiện ở hai xã Ea Tar, Ea H’Đing.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ủng hộ chương trình phát gạo cho dân nghèo vùng sâu ảnh 3

 Ông Y Wem H'Wing, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Mgar kiểm tra công tác phát phiếu cấp gạo

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ủng hộ chương trình phát gạo cho dân nghèo vùng sâu ảnh 4

Tại mỗi điểm phát gạo, ban tổ chức chương trình đều thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt, xịt tay sát khuẩn và cự ly 2m cho đồng bào 

Ea Tar, Ea H’Đing là hai xã có tỉ lệ cao đồng bào các dân tộc cùng sinh sống. Nhiều hộ nghèo ở hai địa phương này cũng đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn do giá nông sản, như: tiêu, điều, cà phê... xuống thấp do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Công an huyện Cư Mgar cùng chính quyền địa phương đã rà soát, chọn 400 hộ cần giúp đỡ nhất của hai xã để nhận gạo hỗ trợ đợt này, mỗi suất 10 kg.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ủng hộ chương trình phát gạo cho dân nghèo vùng sâu ảnh 5 Đại diện báo Tiền Phong, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk và Trưởng Công an huyện Cư Mgar tham gia phát gạo
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ủng hộ chương trình phát gạo cho dân nghèo vùng sâu ảnh 6 Các nhà tài trợ cũng trực tiếp phát gạo cho người dân
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ủng hộ chương trình phát gạo cho dân nghèo vùng sâu ảnh 7

Anh Đặng Văn Huy (bên phải), nông dân xã Cư Suê cũng là người tài trợ gạo (5 tạ) và xe bán tải vận chuyển gạo giúp chương trình  

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ủng hộ chương trình phát gạo cho dân nghèo vùng sâu ảnh 8 Cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk ân cần giúp đỡ đồng bào
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ủng hộ chương trình phát gạo cho dân nghèo vùng sâu ảnh 9 Thượng tá Trần Bình Hưng, Trưởng Công an huyện Cư M'gar yêu cầu cán bộ địa phương chuyển các phần gạo còn lại đến tận nhà những người đau ốm không đến được. 
Trước đó, ngày 16/4/2020, Chương trình “Phát gạo hỗ trợ dân nghèo cùng chống dịch COVID-19” đã phát gạo cho 90 hộ nghèo là thành viên Hội Người Mù thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là những người yếu thế trong xã hội, phần lớn làm nghề bán tăm bông, chổi, mát xa, sức khỏe kém hoặc già yếu, phải nương nhờ con cháu. 
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ủng hộ chương trình phát gạo cho dân nghèo vùng sâu ảnh 10  Đoàn đến thăm cụ Nguyễn Thị Nơ (81 tuổi) 
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ủng hộ chương trình phát gạo cho dân nghèo vùng sâu ảnh 11 Thăm quả phụ Trần Thị Lịch (Thôn 3, xã Ea Tar)

Theo dõi cách thức tổ chức khoa học, hiệu quả và ý nghĩa sâu sắc của Chương trình “Phát gạo hỗ trợ dân nghèo cùng chống dịch COVID-19”, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk động viên ban tổ chức nỗ lực hơn nữa. Cá nhân ông ủng hộ 3 tấn gạo để chương trình có thêm gạo để mang đến các vùng sâu, vùng xa, nơi đồng bào nghèo đang cần được giúp đỡ.  

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ủng hộ chương trình phát gạo cho dân nghèo vùng sâu ảnh 12

400 người dân cảm động trước sự quan tâm của ban tổ chức Chương trình “Phát gạo hỗ trợ dân nghèo cùng chống dịch COVID-19”

Chương trình đã huy động được khoảng 14 tấn gạo và vẫn đang tiếp tục tiếp nhận thêm. Sau khi tổ chức phát gạo xong tại Hội người mù Buôn Ma Thuột và 2 xã nghèo huyện Cư Mgar, chương trình đã chọn các điểm đến tiếp theo là Tổ dân phố 9 phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuật (ngày 20/4,) cơ sở mát-xa Người mù Vi Nhân (ngày 21/4); huyện Buôn Đôn (ngày 22/4), và sau đó là 2 xã vùng sâu huyện Krông Pắk.

Ban tổ chức Chương trình “Phát gạo hỗ trợ dân nghèo cùng chống dịch COVID-19” trân trọng cảm ơn: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (ủng hộ 3 tấn gạo); Thầy thuốc Khăm Phết Lào cùng bạn bè (ủng hộ 7,5 triệu đồng); Bác sĩ Lê Minh Thông (ủng hộ 6 triệu đồng); Một Nhà Nông (ủng hộ 5,5 triệu đồng); Anh Đặng Huy (xã Cư Suê, ủng hộ 5 triệu đồng và 1 xe bán tải chở gạo); Công ty TNHH Cà phê Hà Lan Việt Nam (ủng hộ 1 tấn gạo); Cty Quảng cáo Sao Mai (198 Lý Thường Kiệt, ủng hộ 5 tạ gạo); Tập thể Công an huyện Cư M'gar (ủng hộ 2 tấn gạo); Một cán bộ Công an tỉnh (ủng hộ 1,1 tấn gạo); Gia đình Nguyễn Trọng Hoàng Nam (CA Tx. Buôn Hồ) - Đoàn Thuỷ Thanh Tâm (PV01), ủng hộ 5 tạ gạo; Chị Hằng (Đội trưởng Đội THPKTHS Công an tỉnh, ủng hộ 2 triệu đồng); Ông Phạm Minh Thắng (Công an tỉnh, ủng hộ 1 tạ gạo); Chị Lê Thị Mỹ Hạnh (Tổng giám đốc Công ty cổ phần KD Green Farm, ủng hộ 1 tấn gạo); Công ty TNHH Đăng Phong (ủng hộ 6 triệu đồng và 1 xe tải lớn chở gạo về các huyện) cùng một số người không nêu tên v.v...

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.