Bị tố gây phiền hà cho người thuê đất, cán bộ Viện KSND Bình Định nói gì?

Quán cà phê nơi xảy ra sự việc.
Quán cà phê nơi xảy ra sự việc.
TPO - Bà T. cho rằng ông H. đã có những hành vi và lời nói không tuân thủ theo hợp đồng đã ký kết, gây phiền hà cho bà và khách hàng đến uống cà phê. Trong khi đó ông H. lại cho rằng, quá trình thuê đất của ông mở quán cà phê, bà T. liên tục có những hành vi vi phạm pháp luật...

Ngày 7/5, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Định cho biết, đã gửi giấy mời bà Nguyễn Thị Hồng T. (60 tuổi, ở TP Quy Nhơn) đến cơ quan này làm việc về những nội dung liên quan đến đơn thư bà gửi.

Trước đó vào ngày 5/5, bà T. có đơn phản ánh đến Viện KSND tỉnh Bình Định và một số cơ quan chức năng địa phương.

Trong đơn, bà T. trình bày: Năm 2017, bà ký hợp đồng thuê đất của ông L.P.K.H. để bán cà phê thời hạn là 5 năm từ ngày 2/8/2017 đến ngày 2/8/2022 ở địa chỉ số 08B Phạm Ngọc Thạch (phường Trần Phú, TP Quy Nhơn).

Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông H. đã có những hành vi và lời nói không tuân thủ theo hợp đồng đã ký kết, gây phiền hà cho bà T. và khách hàng đến uống cà phê.

Cụ thể, khoảng 7h40 phút ngày 28/4, ông H. mang cây ra hái xoài, sau đó không mang cây vào mà để chắn ngang qua 2 xe máy đang dựng trước quán. Lúc này, một người khách đến uống cà phê, thấy cây để chắn ngang không vào quán được nên nói với chủ quán là bà T. Bà T. sau đó chạy đến lấy cây bỏ xuống đường.

Khoảng 5 phút sau, ông H. chạy ra, nhìn thấy cây để dưới đất thì quay vào quán nói: "Bà T., tôi nói cho bà biết là ngày 2/8 này là bà dọn quán gấp, trả đất lại cho tôi".

"Sau đó, tôi và ông H. lời qua tiếng lại rồi ông H. nhào vào đánh tôi. Trong thời gian thực hiện hợp đồng thuê đất, tôi luôn tuân thủ đúng những điều khoản đã ký kết giữa hai bên và chưa từng vi phạm. Tuy nhiên, vợ chồng ông H. đã không thực hiện hợp đồng mà còn có nhiều hành vi bất lợi cho việc buôn bán của tôi tại quán cà phê", bà T. trình bày.

Bị tố gây phiền hà cho người thuê đất, cán bộ Viện KSND Bình Định nói gì? ảnh 1 Hình ảnh sự việc. Ảnh cắt từ clip

Trình bày về sự việc trên, ông L.P.K.H. cho biết, quá trình thuê đất của ông để mở quán cà phê, bà T. liên tục có những hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội; vu khống, xúc phạm đến gia đình ông.

Về lý do dẫn đến mâu thuẫn vào sáng 28/4 như bà T. trình bày trong đơn, ông H. cho biết: Do lúc đó, bà T. lấy cây hái xoài mà ông để chắn ngang quán cà phê ném ra ngoài đường, gây cản trở giao thông; đồng thời trước đó bà T. đã có hành vi ném đá vào người khác nên khiến ông bức xúc. Ông H. sau đó cũng đến thông báo và yêu cầu bà T. trả lại mặt bằng vào ngày 2/8.

Ông H. cho biết, ngay sau vụ việc, bà T. cho đăng tải clip lên mạng xã hội Facebook kèm những lời vu khống, bêu xấu ông, cho rằng ông vào quán cà phê đánh bà T. đi ngược lại với nội dung thực tế.

Ông H. khẳng định ông không đánh và chửi mắng bà T. Ông H. cũng cho rằng bà T. đã chỉnh sửa, thay đổi giờ từ 6h30 lên 7h40 trong clip nhằm mục đích vu khống ông.

Được biết, ông L.P.K.H. là cán bộ Phòng Thanh tra, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp, thuộc Viện KSND tỉnh Bình Định. Hiện vụ việc đang được Viện KSND tỉnh Bình Định tiến hành xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG