Biển ăn sâu vào đất liền Sầm Sơn

Biển ăn sâu vào đất liền Sầm Sơn
TP - Dọc bờ biển từ cửa sông Mã đến các bãi tắm trên địa bàn xã Quảng Cư, phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn (tỉnh Thành Hóa) đang xảy ra tình trạng nước biển xâm thực mạnh vào đất liền.
Biển ăn sâu vào đất liền Sầm Sơn ảnh 1

Tại khu du lịch sinh thái Vạn Chài ở xã Quảng Cư, các bờ kè bằng đá bị sóng biển phá vỡ, hàng nghìn cây phi lao chắn gió, phòng hộ bị bật gốc (ảnh) một số công trình của người dân, đường dẫn ra biển bị hư hại.

Ông Nguyễn Văn Thắng, một người dân địa phương, cho biết: “Từ đầu tháng 9 đến nay, nước biển xâm thực rất mạnh vào đất liền, cuốn trôi nhiều nhà cửa, hàng chục hécta đất rừng phòng hộ ven biển, đất nuôi trồng thủy sản của nhân dân trong xã. Chỗ nước biển xâm thực sâu nhất vào đất liền dài gần 100m so với trước kia, làm nhiều hộ dân trong xã khốn đốn”.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến ký quyết định phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý sạt lở bờ biển Sầm Sơn. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, Sở NN&PTNT Thanh Hóa phối hợp với UBND thị xã Sầm Sơn và các sở liên quan nhanh chóng xử lý sạt lở bờ biển Sầm Sơn, với chiều dài khoảng 4km, từ cửa Sông Mã đến bãi tắm phường Trung Sơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG