Bình Dương chỉ đạo xử lý hàng loạt công trình vi phạm bên sông Sài Gòn

Bình Dương chỉ đạo xử lý hàng loạt công trình vi phạm bên sông Sài Gòn
TPO - Sau bài viết “Loạt nhà hàng, 'biệt thự' lấn sông: Cán bộ né trách nhiệm?” trên báo Tiền Phong phản ánh nhiều công trình xây dựng lấn sông Sài Gòn đoạn thuộc TX. Thuận An (Bình Dương), cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã vào cuộc, lập đoàn kiểm tra và xử lý hàng loạt công trình.

Theo đó, sáng ngày 20/7 ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch UBND TX. Thuận An (Bình Dương) đã chủ động liên hệ với PV báo Tiền Phong thường trú tại Bình Dương để báo cáo về việc xử lý các công trình xây dựng bên sông Sài Gòn mà báo đã phản ánh.

Ông Tâm cho biết, ngay sau khi báo Tiền Phong có bài phản ánh, ông đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn khẩn trương lập đoàn kiểm tra các công trình bên sông Sài Gòn thuộc địa bàn TX. Thuận An quản lý.

Bình Dương chỉ đạo xử lý hàng loạt công trình vi phạm bên sông Sài Gòn ảnh 1 Nhiều công trình lấn sông Sài Gòn trên địa bàn TX. Thuận An bị xử lý

Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện những công trình gồm: quán nhậu, cà phê, nhà ở xây dựng sai quy định bên sông Sài Gòn như báo Tiền Phong đã phản ánh nên đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, đề nghị các chủ đầu tư tự tháo dở công trình sai phạm.

Theo lãnh đạo TX. Thuận An, trong số các công trình sai phạm bị xử lý lần này, có một số trường hợp đã bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính từ 2 đến 3 lần trước. Mặc dù những lần xử phạt đều kèm theo điều kiện phải tháo dở công trình. Tuy nhiên, do các công trình được đầu tư xây dựng kiên cố nên chưa thể xử lý dứt điểm mà cần có thời gian.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tư – Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương cho biết thêm, ngay sau khi báo Tiền Phong phản ánh, nhận được chỉ đạo từ cấp trên ông đã đích thân cùng nhiều cán bộ di chuyển bằng cano kiểm tra vụ việc. Qua đó, các công trình xây dựng bên sông Sài Gòn mặc dù sai phạm nhưng đều thuộc trách nhiệm xử lý của địa phương.

“Qua kiểm tra các công trình xây dựng bên sông Sài Gòn mà báo Tiền Phong phản ánh, cho thấy đều nằm ngoài hành lang luồng được quy định trong các tài liệu kỹ thuật của ngành đường thủy nội địa. Do đó, việc xử lý vi phạm thuộc quyền và trách nhiệm của địa phương”, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Bình Dương nói.

Bình Dương chỉ đạo xử lý hàng loạt công trình vi phạm bên sông Sài Gòn ảnh 3 Nhà hàng nổi bị xử lý buộc tháo dở

Trước đó, báo Tiền Phong có bài viết phản ánh về việc nhiều nhà hàng, cà phê, quán nhậu, biệt thự… mọc lên bên sông Sài Gòn đoạn thuộc địa bàn TX. Thuận An, Bình Dương khiến người dân bức xúc.

Theo ghi nhận, bên sông Sài Gòn đoạn thuộc phường Lái Thiêu có hàng chục công trình xây dựng. Trong đó, nổi bật nhất là khu biệt thự chiếm diện tích rất lớn nằm cạnh một ngôi chùa vừa xây dựng. Cách đó không xa là quán cà phê tên CHB, Trể Hẹn được đầu tư quy mô theo hình thức nhà sàn, đóng cột trụ giữa sông.

Ngoài ra, một nhà hàng quy mô cực lớn đang xây dựng và sắp hoàn thành nhưng chưa dựng bảng hiệu chiếm diện tích rất lớn bên sông đoạn dưới chân cầu Phú Long thuộc phường Lái Thiêu, TX. Thuận An.

Bình Dương chỉ đạo xử lý hàng loạt công trình vi phạm bên sông Sài Gòn ảnh 4 Công trình lấn sông gây nguy hiểm tín đến mạng con người bị xử lý sau khi báo Tiền Phong phản ánh

Tương tự, bên sông Sài Gòn thuộc địa bàn phường Bình Nhâm, TX. Thuận An xuất hiện nhiều nhà hàng. Trong đó, nhà hàng Cầu Tàu được đầu tư theo hình thức nhà nổi trên sông. Nhà hàng này thiết kế cầu treo bằng gỗ nối từ đất liền ra nhà nổi không chỉ sai phạm lấn chiếm sông còn gây nguy hiểm đến tín mạng con người.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.