Bò con sinh ra có sẵn hình trái tim trên đầu siêu đáng yêu tại Hà Nội

TPO - Một bò con của một vợ chồng nông dân ở xã Yên Bài, huyện Ba Vì (Hà Nội) được sinh ra với hình trái tim với lông màu trằng trên trán con bò này gây sự chú ý cho nhiều người.
Bò con sinh ra có sẵn hình trái tim trên đầu siêu đáng yêu tại Hà Nội ảnh 1

Bò con với hình trái tim trên trán -  Ảnh: Nguyễn Ngân Hà

Chị Dương Thị Khánh, chủ nhân con bò trên cho biết, khoảng 1 tháng trước, con bò nhà chị đẻ bò con. Khi bò con chào đời, mọi người trong gia đình rất ngạc nhiên, bởi trên trán con bò con xuất hiện lông màu trắng với hình trái tim. Hiện, con bò con vẫn khỏe mạnh bình thường.

Nhiều hàng xóm người quen của gia đình chị Khánh đến xem, chụp ảnh bò con và đưa lên mạng nhận được rất nhiều like và lời khen con bò "siêu đáng yêu".

Chị Khánh cho biết thêm, bò mẹ sinh được 11 lứa bò con, duy nhất lần này có hình trái tim trên trán. Các lứa trước, gia đình chị thụ tinh nhân tạo cho bò mẹ bằng giống bò lai Sind, còn lần đẻ ra bò con có hình trái tim này, gia đình thụ tinh bằng giống bò BBB (Bò lang trắng xanh Bỉ - một loại bò nhiều cơ bắp).

Trong khu vực chị sinh sống có một số nhà cùng nuôi bò, nhưng nhiều năm này, chưa có con bò con nào sinh ra có hình kỳ lạ như con bò nhà chị.

Bò con sinh ra có sẵn hình trái tim trên đầu siêu đáng yêu tại Hà Nội ảnh 2 Bò con bên bò mẹ - Ảnh: Nguyễn Ngân Hà
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.