Bổ nhiệm Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng trao quyết định giao Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho PGS.TS Lưu Văn An.
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng trao quyết định giao Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho PGS.TS Lưu Văn An.
PGS.TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Báo chí và Tuyên truyền, vừa được bổ nhiệm làm Quyền Giám đốc Học viện.

Ngày 9/10, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao quyết định bổ nhiệm Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho PGS.TS Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Học viện. Quyết định có hiệu lực kể từ tháng 10/2020.

Bổ nhiệm Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền ảnh 1 GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, PGS.TS Tô Huy Rứa (nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương) và các lãnh đạo Học viện chúc mừng PGS.TS Lưu Văn An.

Trên cương vị mới, PGS.TS Lưu Văn An khẳng định sẽ nghiêm túc, nỗ lực để tiếp nối và phát huy truyền thống của Học viện. Đồng thời, PGS. TS An kêu gọi cán bộ, giảng viên nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức để đưa Học viện lên tầm cao mới, xứng đáng là một trường Đảng và trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân.

PGS.TS Lưu Văn An sinh năm 1962, tốt nghiệp ngành Dân tộc học, Đại học Tổng họp Leningrat tại Nga năm 1988. Ông có thời gian làm tiến sĩ và thực tập sinh tại Đại học Saint Petersburg, Nga, trong hai năm 1992 và 1997. Sau thời gian công tác tại Viện Dân tộc học, ông về Học viện Báo chí và Tuyên truyền làm việc từ năm 1999 đến nay. Ông giữ chức Phó Giám đốc Học viện trong 8 năm (2012-2020).

Mỗi năm Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tuyển khoảng 1.800 sinh viên hệ chính quy tập trung, quy mô đào tạo hàng năm khoảng 10.000 sinh viên các hệ.  Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền 1.950, trong đó xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT 70% chỉ tiêu. Năm ngoái, điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ 16 đến 34 điểm (trong đó Ngành Quanh hệ công chúng có điểm chuẩn cao nhất là 34 điểm).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.