Bốn trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ cần giúp đỡ

Côi cút bên bà ngoại Ảnh: N.T
Côi cút bên bà ngoại Ảnh: N.T
TP - Bốn cháu nhỏ Nguyễn Thị Mỹ Tiên (11 tuổi), Nguyễn Thị Kim Phúc (9 tuổi), Nguyễn Bá Quý (7 tuổi) và Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (3 tuổi) ở tổ 4 khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Hòa Thuận (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) sớm chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Côi cút bên bà ngoại Ảnh: N.T
Côi cút bên bà ngoại. Ảnh: N.T .

Bố đẻ của 4 cháu là anh Nguyễn Bá Hòa không may bị ung thư não rồi qua đời năm 2007. Một mình chị Phạm Thị Ngọc Dung (32 tuổi) mẹ của 4 cháu, đi làm thợ hồ nuôi con ăn học. Cách đây một tháng chị Dung lâm bệnh, người thân đưa chị lên viện khám thì phát hiện chị đã bị viêm cầu thận giai đoạn cuối, đến 14-2, chị Dung qua đời.

Bà Huỳnh Thị Lang (72 tuổi) bà ngoại của bốn cháu lặn lội từ quê ra chịu tang con và lo cho các cháu. Trước cú sốc con gái qua đời, bà Lang gượng dậy để lo cho các cháu. “Thương cháu nhưng giờ tôi không biết phải tính sao cả. Mai mốt tôi chết đi không biết chúng sẽ ra sao” - bà Lang nói. Hoàn cảnh thương tâm của 4 cháu đang cần sự giúp đỡ sẻ chia của những tấm lòng gần xa.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp địa chỉ trên của 4 cháu. Hoặc thông qua Ban đại diện miền Trung- báo Tiền Phong, địa chỉ 19 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, ĐT: 0511 3828039.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG