Cả gia đình 73 lần hiến máu cứu người

Ông Thành (thứ hai từ trái sang) cùng con gái, con rể trong một lần tham gia hiến máu. Ảnh: NVCC
Ông Thành (thứ hai từ trái sang) cùng con gái, con rể trong một lần tham gia hiến máu. Ảnh: NVCC
TP - Hơn 25 năm nay, ông Nguyễn Hữu Thành (58 tuổi, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) đã tham gia hiến máu 41 lần. Ông còn vận động cả gia đình gồm con trai, con gái, con rể cùng tham gia CLB máu nóng, đến nay, cả gia đình ông đã 73 lần hiến máu.

Ông Thành kể lại lần hiến máu đầu tiên cách đây 25 năm về trước khi ông tham gia cứu giúp bé trai Đinh Văn Toàn (quận Ngũ Hành Sơn), khi ấy mới 1 tháng tuổi. Cháu Toàn bị bệnh tụt tiểu cầu và còi xương trong trạng thái nguy kịch phải điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Cả gia đình bé hơn 30 người thử máu nhưng không có ai phù hợp. Được người quen giới thiệu, ông Thành tham gia hiến máu cứu giúp cháu Toàn, sau lần đấy, ông trở thành cha nuôi của đứa trẻ. “Bao nhiêu năm nay, ba Thành vẫn đều đặn truyền máu cho tôi mỗi khi tôi phải vào bệnh viện. Những lúc nguy kịch, ông luôn ở bên động viên tôi không khác nào con đẻ, ân đức của ba lớn lắm”- anh Toàn, nay đã 25 tuổi, nói.

Hơn chục năm nay, cứ nghe điện thoại đường dây nóng ứng cứu máu nóng là ông Thành lập tức có mặt. Đến nay, ông đã tham gia hiến máu 41 lần. Từ năm 2010, ông Thành là chủ nhiệm CLB máu nóng quận Thanh Khê. 

Không chỉ riêng mình, ông còn vận động gia đình con cái cùng hiến máu nhân đạo. Dịp Tết âm lịch năm 2012, con gái của ông là Nguyễn Ngọc Phương Trinh (24 tuổi) đang tham gia hiến máu đột xuất tại Bệnh viện Đà Nẵng thì gặp chàng thanh niên Nguyễn Trường Vũ cũng hiến máu cứu một bệnh nhân bị sốt xuất huyết. Hai bạn trẻ cảm mến nhau vì nghĩa cử cao đẹp, sau thời gian tìm hiểu đã nên duyên vợ chồng. Người con rể của ông Thành từ đó theo bố vợ tham gia vào CLB máu nóng chuyên cứu giúp người nguy kịch. Đến nay, con trai cả của ông là anh Nguyễn Minh Triết (30 tuổi) đã hiến máu 14 lần, con gái Nguyễn Ngọc Phương Trinh (24 tuổi) 13 lần, con rể Nguyễn Trường Vũ (30 tuổi) 5 lần.   

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).