Cả trăm công trình dang dở

Cả trăm công trình dang dở
TP - Nhiều công trình xây dựng cơ bản ở Hải Phòng thi công với tiến độ “rùa” do khát vốn. Tính đến nay, nợ công trong lĩnh vực xây dựng cơ bản của địa phương này khoảng 2.100 tỷ đồng.

> “Đói” vốn, nhiều công trình giao thông chậm triển khai
> Kiến nghị thu hồi dự án 'rùa'

Qua hàng chục năm sử dụng, các công trình xây dựng phục vụ thiếu nhi ở Cung Văn hóa thiếu nhi (VHTN) Hải Phòng đã xuống cấp trầm trọng.

Tháng 9- 2009, Hải Phòng quyết định đầu tư vốn ngân sách khoảng 82 tỷ đồng, khởi công xây dựng khu trung tâm hoạt động thiếu nhi 6 tầng và nhà hát 2 tầng trên mặt bằng xây dựng 2.000.000 m2, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 3 -2012. Tuy nhiên, công trình này giờ mới thi công đạt 50% khối lượng
công trình.

“Cứ có tiền thì nhà thầu mới đẩy nhanh thi công.Thi công chậm, mãi chưa xong làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của các cháu, và không an toàn khi các cháu phải đi ngang qua công trình dở dang”, NSƯT Lê Hải, giám đốc Cung VHTN Hải Phòng nói.

Tương tự, công trình Trung tâm hành chính quận Dương Kinh và dự án hạ tầng kỹ thuật quận này được khởi công 2 năm nay nhưng khối lượng thi công vẫn chưa đâu vào đâu.

Chủ tịch UBND quận Dương Kinh Nguyễn Văn Thành cho biết dự án hạ tầng mới thi công được 70% và dự án trung tâm hành chính quận mới được hơn 30%. Trong khi đó, kế hoạch dự kiến hoàn thành cả hai dự án là vào dịp cuối
năm 2012.

Nguyên nhân chậm tiến độ là nguồn vốn ngân sách giải ngân quá chậm làm doanh nghiệp trúng thầu dù ứng vốn ra thi công cũng không đáp ứng nổi bởi lượng tiền quá nhiều so với năng lực của nhà thầu.

“Quận mấy lần có kế hoạch đấu giá đất để có nguồn vốn hỗ trợ công trình xây dựng cơ bản nhưng chưa thực hiện được vì vướng cơ chế...”, ông Thành nói.

Theo lãnh đạo Sở KH&ĐT Hải Phòng, hiện giờ nợ công trong xây dựng cơ bản các quận, huyện, phường, xã là khoảng 1.300 tỷ đồng.

Trong đó, huyện Thủy Nguyên gần 280 tỷ đồng, huyện Tiên Lãng gần 172 tỷ đồng, huyện An Lão hơn 139 tỷ đồng... Các công trình xây dựng cơ bản do quận, huyện làm chủ đầu tư nợ hơn 422 tỷ đồng và do xã, phường, thị trấn làm chủ đầu tư nợ hơn 746 tỷ đồng...

Ngoài ra, nợ công trong xây dựng cơ bản ở cấp thành phố cũng khoảng 800 tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).