Cắm biển cảnh báo cho đoạn đường dễ gặp tai nạn

Cắm biển cảnh báo cho đoạn đường dễ gặp tai nạn
TPO - Sau khi Tiền Phong phản ánh tai nạn giao thông trên đoạn quốc lộ 10 qua địa bàn huyện Kim Sơn (Ninh Bình), đến nay, biển cảnh báo đã được cắm, giúp người đi đường chủ động tránh tai nạn.
Đoạn quốc lộ 10 chạy qua đại bàn Ninh Bình trước khi báo nêu
Đoạn quốc lộ 10 chạy qua địa bàn Ninh Bình trước khi Tiền Phong nêu. Ảnh: Đức Hoàng
Đoạn sau khi báo nêu
Đoạn quốc lộ 10 chạy qua địa bàn Ninh Bình sau khi Tiền Phong phản ánh.

Đoạn quốc lộ 10 chạy qua địa bàn huyện Kim Sơn (Ninh Bình) thường xuyên xảy ra tai nạn. Một trong những nguyên nhân do đường xấu, lại không có biển cảnh báo.

Sau khi Tiền Phong có bài “Dùng văn bản 20 năm trước để giải phóng mặt bằng”, những đoạn đường chỗ làm chỗ không đã được đơn vị thi công khắc phục.

Những chỗ chưa giải phóng được mặt bằng đã được cắm cọc tiêu, biển cảnh báo giúp người tham gia giao thông yên tâm hơn.

Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, UBND huyện Kim Sơn vẫn chưa thống nhất được phương án “hỗ trợ” hay “đền bù” để giải phóng mặt bằng, khiến nhiều người dân bức xúc.

Dễ xảy ra tai nạn vì không có biển cảnh báo
Dễ xảy ra tai nạn vì không có biển cảnh báo.
Đã được cắm biển cảnh báo
Đã được cắm biển cảnh báo.
Theo Viết
MỚI - NÓNG